Tên lửa Milan của người Kurd xuất trận, hàng loạt xe tăng, thiết giáp QĐ Iraq bị thiêu rụi

Ly Vy |

Hôm 20-10, Lực lượng Kurd Peshmerga tại Iraq tuyên bố đã tiêu diệt một số phương tiện chiến đấu của QĐ Iraq tại khu vực Pirde, thuộc thị trấn Altun Kupri, phía bắc tỉnh Kirkuk.

Số phương tiện này bao gồm 2 xe tăng chiến đấu chủ lực (gồm 1 chiếc M1A1 Abrams và 1 chiếc T-72), 1 xe bọc thép và hơn 12 chiếc Humvee.

Bộ Tư lệnh tác chiến liên quân của Iraq cho biết lực lượng Peshmerga đã sử dụng tên lửa chống tăng MILAN chống lại các lực lượng quân chính phủ tại Pirde. Các hệ thống tên lửa này được Đức chuyển giao cho lực lượng Peshmerga "chỉ dành" để chống lại tổ chức khủng bố IS, thông báo cho biết.

Tên lửa Milan của người Kurd xuất trận, hàng loạt xe tăng, thiết giáp QĐ Iraq bị thiêu rụi - Ảnh 1.

Lực lượng Peshmerga được hướng dẫn sử dụng tên lửa chống tăng MILAN tại trung tâm huấn luyện Hammelburg, Đức.

Thông tin này cũng cho biết thêm rằng việc sử dụng tên lửa MILAN đã gây ra thiệt hại cả về vật chất và con người với lực lượng quân chính phủ nhưng không nói rõ số lượng thương vong.

Tuy nhiên, phía lực lượng Peshmerga đã lên tiếng bác bỏ việc sử dụng các hệ thống tên lửa chống tăng MILAN để chống lại lực lượng quân chính phủ Iraq.

Cần nhắc lại rằng, các hệ thống tên lửa chống tăng MILAN được chính quyền Đức chuyển giao cho lực lượng Peshmerga của người Kurd nhằm chống lại tổ chức khủng bố IS. Đợt chuyển giao đầu tiên diễn ra vào tháng 09/2014 với 30 cơ cấu phóng kèm theo 500 tên lửa.

Vào năm 2015, thêm 30 cơ cấu phóng và 213 tên lửa nữa được chuyển giao và đến năm 2016 con số này là 300 tên lửa (lực lượng người Kurd được cung cấp phiên bản MILAN-2).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại