Tên lửa Bavar-373 Iran: Vượt mặt S-300, ngang cơ S-400 và sẽ bắn tan xác F-22, F-35 Mỹ?

Anh Tú |

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố hệ thống phòng thủ tên lửa Bavar-373 ưu việt hơn S-300 và có thể cạnh tranh với S-400 của Nga và tổ hợp tên lửa Patriot của Mỹ.

Ngày 22/8, kênh truyền hình IRINN của Iran đã cho phát sóng bản tin tiết lộ về hệ thống phòng không tầm xa Bavar-373 do nước này tự chế tạo nội địa.

Trực tiếp có mặt tại sự kiện, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Bavar-373 ưu việt hơn hệ thống S-300 và có thể cạnh tranh với S-400 của Nga và tổ hợp tên lửa Patriot của Mỹ.

Bản tin của IRINN cho biết, Bavar-373 được thiết kế thích nghi với các điều kiện địa lý đặc thù ở Iran và có thể đồng thời tấn công 6 mục tiêu bằng 12 tên lửa ở tầm bắn lên tới 250 km.

Tên lửa Bavar-373 Iran: Vượt mặt S-300, ngang cơ S-400 và sẽ bắn tan xác F-22, F-35 Mỹ? - Ảnh 1.

Tổng thống Hassan Rouhani và các quan chức quốc phòng Iran bên cạnh tên lửa Bavar-373. Ảnh:Reuters

Hệ thống radar của Bavar-373 được cho là có tầm hoạt động 350 km, được sử dụng để đối phó với các tên lửa hành trình mang theo đầu đạn hóa học, sinh học hoặc hạt nhân dưới bất cứ điều kiện thời tiết nào, thậm chí là trong môi trường gây nhiễu và tác chiến điện tử dày đặc.

Bavar-373 có thể phóng các tên lửa đất đối không như Sayyad-4 tới độ cao 27.000 m. Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho biết, Bavar-373 còn được sử dụng để đánh trả các máy bay tiêm kích, ném bom chiến lược và chiến thuật cũng như tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và máy bay tàng hình.

Ngày 11/8/2019, kênh truyền thông Avia.Pro của Nga đăng tải bài viết khẳng định hệ thống Bavar-373 không chỉ tối ưu hơn S-300 mà radar của nó còn có thể phát hiện được mục tiêu ở khoảng cách lên tới 300 km gồm chiến đấu cơ, tên lửa hành trình, đạn đạo và máy bay không người lái cỡ nhỏ.

Tên lửa Bavar-373 Iran: Vượt mặt S-300, ngang cơ S-400 và sẽ bắn tan xác F-22, F-35 Mỹ? - Ảnh 2.

Hệ thống Bavar-373 mới được Iran công bố. Nguồn: Dailysabah

Theo một dữ liệu chưa được xác nhận, radar của Bavar-373 cũng đủ khả năng phát hiện cả máy bay tàng hình giúp nó đối phó hiệu quả với dòng chiến đấu cơ thế hệ 5 như F-22 và F-35, những tiêm kích tàng hình đã "vô tình" được phát hiện ở gần biên giới Iran thời gian gần đây.

Một thông tin rất đáng chú ý là ngày 27/6/2019 Không quân Mỹ đã lần đầu tiên triển khai các tiêm kích tàng hình F-22 Raptor tới Qatar nhằm bảo vệ các lực lượng và lợi ích của mình thuộc phạm vi đảm trách của Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Động thái triển khai F-22 diễn ra chỉ một tuần sau khi một hệ thống tên lửa đất đối không của Iran đã bắn rơi một máy bay không người lái RQ-4A Global Hawk Hải quân Mỹ trên không phận Eo biển Hormuz.

Peter Layton, cựu sĩ quan Không quân Hoàng gia Australia (RAAF) và hiện là nhà phân tích quốc phòng tại Viện châu Á Griffith khi đó cho rằng, trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện với Iran thì sứ mệnh chính của F-22 sẽ là tiêu diệt các tổ hợp tên lửa đất đối không của Iran, đặc biệt là S-300.

Tuy nhiên, từ ngày 22/8 khi Bavar-373 lộ diện thì mục tiêu đầu tiêu và trọng yếu của F-22 hoặc F-35 nhiều khả năng sẽ chuyển hướng sang phá hủy các trận địa tên lửa hiện đại này.

Iran tiết lộ hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa Bavar-373 ngày 22/8/2019

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại