"Tế bào zombie" trong cơ thể có khả năng phục hồi tổn thương mô

Mai Linh |

“Tế bào zombie” góp phần gây ra những bệnh liên quan đến tuổi tác nhưng đồng thời lại có tác dụng chữa lành các mô quan trọng.

Một nghiên cứu mới đây cho thấy “tế bào zombie” – loại tế bào thường được biết đến với tác hại gây ra bệnh tuổi tác - thực chất còn có tác dụng giúp chữa lành các mô bị tổn thương. Vì vậy, việc xóa sạch loại tế bào này có thể mang lại nhiều tác động tiêu cực đáng kể.

Theo Viện Quốc gia về Lão hóa Mỹ, “tế bào zombie”, hay còn gọi là tế bào lão hóa, là những tế bào ngừng phát triển do tổn thương hoặc căng thẳng nhưng không chết hoàn toàn. Thay vào đó, nó giải phóng một loạt các phân tử làm yếu hệ miễn dịch, từ đó gây ra nhiều chứng viêm nhiễm. Khi tuổi tác lớn dần, hệ miễn dịch càng suy yếu thì tế bào này tích tụ càng mạnh, góp phần gây ra những căn bệnh như ung thư, Alzheimer và viêm xương khớp.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu mới đây, “tế bào zombie” cũng có tác động tích cực. Nghiên cứu mới này được tiến hành trên chuột thí nghiệm và tế bào người, cho thấy rằng loại tế bào kể trên giúp chữa lành mô phổi sau khi bị tổn thương bằng cách khuyến khích các tế bào gốc phát triển. Trong tương lai, các nhà khoa học kỳ vọng có thể tìm được cách giải quyết loại tế bào vừa lợi, vừa hại này sao cho tối ưu nhất với sức khỏe của con người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại