
Theo yêu cầu của Tehran, Bắc Kinh đã điều tàu trinh sát điện tử hiện đại khổng lồ Liaowang-1 (lượng giãn nước hơn 30.000 tấn, dài 224m và rộng 32m) của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) đến Vịnh Oman trên Biển Ả Rập.

Thông tin này được kênh Telegram "Nhật ký của một nhà báo Iran" do chuyên gia truyền thông Khayal Muazzin điều hành đưa tin và thu hút sự quan tâm sâu sắc từ cộng đồng quốc tế.

Ông Muazzin lưu ý rằng tàu đang thu thập và phân tích dữ liệu khó bị chặn bắt, bao gồm cả dấu hiệu điện từ của các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm và xác định chính xác vị trí của cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vào Iran.

Điều này có nghĩa là hệ thống thiết bị và điều khiển của tàu Trung Quốc không chỉ được thiết kế để theo dõi các vụ phóng tên lửa đạn đạo và giám sát không gian, mà còn có khả năng rộng hơn nhiều.

Nhà báo người Iran viết rõ: "Đây là một bộ dữ liệu tình báo quy mô lớn, có khả năng giảm đáng kể yếu tố bất ngờ trong các chiến dịch quân sự tiềm tàng của Mỹ".

"Mục tiêu của nó bao gồm phân tích và theo dõi các tiêm kích tàng hình F-22 và F-35, cũng như xác định tần số hoạt động của máy bay tác chiến điện tử EA-18 Growler. Dữ liệu thu được có thể cải thiện hiệu quả của các hệ thống tên lửa phòng không".

Ông Muazzin nói thêm: "Các công nghệ tình báo của Trung Quốc đang được tích hợp vào cấu trúc quân sự hiện có của Iran. Mức độ tương tác cho thấy sự phối hợp chiến lược ngày càng sâu sắc giữa Bắc Kinh và Tehran".

Mặc dù vậy chưa có thông tin chính thức nào từ Trung Quốc về nhiệm vụ của con tàu, và nếu thực sự thu thập thông tin tình báo điện tử thì chưa chắc dữ liệu trên đã được Bắc Kinh cung cấp cho Tehran nhằm đáp trả cuộc tấn công của Mỹ.