*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Kilo-636 không thua kém mà còn hiện đại hơn nhiều loại tàu ngầm đang vận hành trên Thế giới bây giờ. Nhưng nó lại chưa hoàn toàn thỏa mãn tham vọng 1 cường quốc như Nga.
Hãng tin Anh Reuters tiết lộ những nguyên do sâu xa đã khiến cho Nhật Bản bị Pháp phỗng tay trên hợp đồng tàu ngầm khổng lồ trị giá 40 tỷ USD.
Theo số liệu công bố, tàu ngầm Soryu của Nhật Bản tồn tại 4 lỗ hổng chí mạng, không phù hợp với điều kiện kỹ thuật đấu thầu của Australia, cho nên bị loại bỏ không thương tiếc.
Soryu là lớp tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel-điện tiên tiến nhất của Nhật Bản, nó cũng nằm trong danh sách những tàu ngầm phi hạt nhân hàng đầu thế giới.
Hải quân Nhật Bản vừa hạ thủy tàu ngầm diesel lớp Soryu thứ bảy của mình mang tên JS Jinryu tại xưởng đóng tàu của hãng Mitsubishi Heavy Industries (MHI).
Nhật Bản tiếp tục tung chiêu mới trong nỗ lực giành hợp đồng bán tàu ngầm Soryu cho Australia bằng cuộc diễn tập chung quy mô lớn.
Ngày 17/01/2016), tờ “Bình luận quân sự (Nga) đã đăng tải bài viết về tàu ngầm lớp Soryu của Hải quân Nhật Bản. 'Sát thủ' UGM-84L Harpoon khiến tàu ngầm Soryu như "hổ thêm cánh".
Tham vọng tàu ngầm Nhật Bản muốn vươn tới bờ biển Australia đang phải đối mặt với những thách thức từ sự cạnh tranh của Đức và Pháp, nhưng…
Theo tạp chí Diplomat, hội chợ vũ khí quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Nhật sau nhiều thập kỷ đã cho thấy Tokyo có tham vọng trở thành một nhà cung cấp vũ khí toàn cầu.
Chính phủ Úc đang xem xét kế hoạch nâng cấp lực lượng hải quân nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hàng hóa xuất khẩu quan trọng, duy trì công việc đóng tàu và đáp ứng tốt hơn với các cuộc xung đột trong khu vực.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đề xuất hợp tác với chính quyền Australia để nghiên cứu, phát triển và sản xuất tàu ngầm.
Gần đây các phương tiện truyền thông của Australia đưa tin nước này sẽ mua tàu ngầm thế hệ tấn công mới của Nhật Bản.
Tâm điểm