Tàu ngầm Nga phô diễn sức mạnh tại một quốc gia Đông Nam Á trong sự kiện hải quân cực lớn

Tú Anh |

Nga và Philippines đã từng tổ chức các cuộc thảo luận hợp tác quốc phòng song phương, trong đó có việc Moscow sẽ chuyển giao cho Manila các tàu ngầm thông thường thuộc Dự án 636.

Chuyên trang quân sự - quốc phòng Janes đưa tin, Hải quân Nga lần đầu tiên sẽ triển khai một tàu ngầm tới Philippines để tham gia Lễ duyệt binh hạm đội quốc tế (International Fleet Review) trong khuôn khổ Diễn đàn Hải quân Tây Thái Bình Dương (WPNS) tổ chức vào tháng 5/2020 tới đây.

Ngày 25/2, Phát biểu trên hãng thông tấn Nhà nước Philippines (PNA) Đại sứ Nga tại Manila, ông Igor Khovaev xác nhận, chiếc tàu ngầm này sẽ là một trong số các tàu Hải quân Nga tham gia sự kiện quan trọng kể trên.

“Vâng, đây là lần đầu tiên nhưng là trên cương vị bạn bè và đối tác của nhau”, Đại sứ Igor Khovaev tiết lộ với phóng viên của PNA.

Tàu ngầm Nga phô diễn sức mạnh tại một quốc gia Đông Nam Á trong sự kiện hải quân cực lớn - Ảnh 1.

Tàu hải quân tham gia Lễ duyệt binh hạm đội quốc tế năm 2018

Đây cũng là năm đầu tiên Philippines đăng cai Diễn đàn Hải quân Tây Thái Bình Dương với sự tham gia của ít nhất 24 nước.

Lễ duyệt binh hạm đội quốc tế (IFR) sẽ được tổ chức trên Vịnh Manila nhằm mục đích tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau cũng như mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa các lực lượng hải quân trên thế giới.

Trước đây, Nga và Philippines đã từng tổ chức các cuộc đàm phán hợp tác quốc phòng song phương, trong đó có thảo luận về việc Moscow sẽ chuyển giao các tàu ngầm thông thường Dự án 636 cho Malina.

Dự án 636 được xem là những tàu ngầm yên tĩnh nhất trong số các tàu ngầm thông thường của Nga và vẫn được mệnh danh là những “Hố Đen” trên Đại dương.

Tàu ngầm Dự án 636 được trang bị các hệ thống radar và thông tin liên lạc hiện đại, hệ thống định vị thủy âm, ngư lôi cỡ nòng 533mm và tên lửa hành trình Kalibr.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại