*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport đã ký một hợp đồng tích hợp hệ thống pháo-tên lửa Palma vào hệ thống vũ khí trên tàu của nước ngoài.
Trong nhiều vũ khí Tập đoàn Rosoboronexport Nga giới thiệu tại Triển lãm DSE Vietnam 2019, nổi bật nhất là thiết kế có thể trở thành soái hạm tương lai của Hải quân Việt Nam.
26 quốc gia sẽ đến dự lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga, tướng Shoigu cho biết. Tự hào khi tàu 016 - Quang Trung, tàu Gepard hiện đại nhất Việt Nam sẽ tham dự buổi lễ trọng đại này.
Vũ khí Nga đã và vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam bởi nhiều lý do.
Kế thừa truyền thống hợp tác từ thời Liên Xô, ngày nay mối quan hệ hữu nghị Nga-Việt ngày càng phát triển rực rỡ. Nga là đối tác cung cấp cho Việt Nam nhiều loại vũ khí hiện đại.
Từ 25 đến 27-10, Học viện Hải quân đã tổ chức thành công cuộc thi “Sáng tạo mô hình tàu chiến đấu” năm 2018. Cuộc thi lần này có sự tham gia của 5 đội.
Các tàu tên lửa lớp Karakurt sẽ được trang bị tổ hợp radar nhìn vòng kiêm dẫn bắn, cho phép nó có thể phát hiện được mục tiêu gấp 3 lần so với trước.
Thông tin do chuyên trang về hải quân Naval Analyses vừa cung cấp cho thấy, Việt Nam hiện là quốc gia Đông Nam Á có trong biên chế nhiều tàu ngầm chiến đấu nhất.
Cập nhật mới nhất của Trung tâm phân tích thị trường vũ khí thế giới (ЦАМТО) của Nga dự đoán Việt Nam sẽ chi 1,5 tỷ USD để mua máy bay tiêm kích đa năng trong 2 năm 2019-2020.
Theo báo cáo thường niên do CAWAT (Nga) công bố, Việt Nam đã vượt lên trên Trung Quốc, đứng thứ 3 trong số các quốc gia nhập khẩu vũ khí nhiều nhất của Nga.
Cơ quan Đăng ký vũ khí thông thường thuộc Liên Hợp Quốc vừa công bố dữ liệu báo cáo của Nga về việc xuất khẩu vũ khí trong năm 2017, trong đó có nhắc tới Việt Nam.
Nga và Ấn Độ đang chuẩn bị các cuộc đàm phán về việc Moskva cung cấp tàu khinh hạm Gepard cho quốc gia Nam Á này và những chiến hạm mới có thể sẽ được trang bị tên lửa Brahmos.