Tàu hộ vệ Merkuriy – "Quái vật biển" đáng sợ của Nga

Hoàng Phạm |

Dự kiến tàu hộ vệ Merkuriy (Mercury) sẽ là “quái vật biển” đáng sợ, trang bị nhiều vũ khí hiện đại của Nga, trong đó có cả tên lửa siêu thanh Zircon.

Đến năm 2022, tàu hộ vệ mới nhất trong Đề án 20386 sẽ chính thức gia nhập đội tàu của Nga. Đây là một trong những con tàu đầu tiên được thiết kế và chế tạo có khả năng mang tên lửa siêu thanh mới nhất Zircon của Nga.

Nhiệm vụ chính của các con tàu Đề án 20386 là xác định vị trí và phá hủy cả tàu ngầm và tàu nổi của kẻ thù. Bên cạnh đó, các con tàu trong đề án này sẽ tham gia bảo vệ tàu dân sự, và nếu cần thiết có thể yểm trợ lực lượng pháo binh hải quân với pháo lựu trong các cuộc tấn công ven biển.

Tốc độ

Các tàu hộ vệ mới sẽ có tốc độ nhanh hơn ít nhất 15% so với các phiên bản tiền nhiệm, theo Phó Giám đốc thiết kế của kế dự án, Alexander Dadykin, nói với kênh truyền hình Zvezda. Yếu tố này đạt được là nhờ khung gầm hình dạng mới, cho phép nó có thể rẽ qua những con sóng một cách “mượt mà”, và tăng tốc nhờ vào các vật liệu tổng hợp.

Ông Dadykin cũng cho biết, con tàu này sẽ có 2 động cơ turbine khí cùng một số thành phần của một chiếc mô-tơ điện thế hệ tiếp theo.

Một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng giải thích với Russia Beyond rằng, điều này đồng nghĩa với việc con tàu sử dụng động cơ chân vịt bầu xoay Azipod.

“Thiết bị này được đặt trong một bộ phận hình con thoi đặc biệt gắn vào khung gầm của con tàu. Nó có thêm một mô-tơ điện bổ sung và một chân vịt có thể lái con tàu ở bất cứ hướng nào. Điều này có nghĩa là con tàu có thể di chuyển cả tiến và lùi.

Những yếu tố kể trên khiến “con quái vật” nặng nhiều tấn này có thể được triển khai nhanh chóng. Đây cũng là một yếu tố mới giúp làm tăng khả năng linh động của con tàu”, nguồn tin nói với Russia Beyond.

“Tổng công suất của hệ thống năng lượng vượt 55.000 mã lực. Đây là con tàu hộ vệ đầu tiên có mã lực như thế này ở Nga”, ông Dadykin nói.

Nhờ các công nghệ tiên tiến, tàu hộ vệ Đề án 20386 sẽ là con tàu mới về bản chất trong đội tàu của Nga.

Merkuriy sẽ là con tàu đầu tiên trong đội tàu của Nga được trang bị trực thăng Ka-27 kèm thủy lôi ở dưới boong. Trực thăng sẽ được giấu ở bên trong tàu để tránh khỏi sự giám sát của kẻ thù và nếu cần thiết, nó sẽ được đưa lên boong bằng thang dốc đặc biệt.

Theo nhà thiết kế, Merkuriy (Mercury) sẽ là con tàu “modular” (có thể dễ dàng thay đổi) đầu tiên. Điều này có nghĩa là các thành phần trong hệ thống vũ khí có thể được thay thế mà không cần chỉnh sửa đáng kể bản thân con tàu hoặc thay thế các module bên trong con tàu.

Cùng với đó, kho vũ khí của con tàu cũng được thiết kế để có thể mang các loại vũ khí hiện đại nhất, cả tấn công lẫn phòng vệ.

Hỏa lực

Tàu hộ vệ Merkuriy – Quái vật biển đáng sợ của Nga - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: TASS)

Tàu hộ vệ 20386 có thể triển khai 2 tổ hợp chống hạm, mỗi tổ hợp có 4 bệ phóng và 8 tên lửa. Các tên lửa dự kiến sẽ là Zircon, tên lửa siêu thanh hàng đầu thế giới hiện nay với tầm bắn lên tới 500km và tốc độ Mach 8 (2,5km/giây).

“Cần phải nhắc lại rằng, các tên lửa như thế này chưa đi vào hoạt động ở bất cứ nước nào ngoại trừ Nga. Hiện tại, chưa có hệ thống nào có đánh chặn hiệu quả, khiến Zircon và tàu mang tên lửa này là ‘độc nhất vô nhị’”, Dmitry Safonov, một nhà phân tích của báo Izvestia nói với Russia Beyond.

Theo ông Safonov, cũng được triển khai trên con tàu hộ vệ mới này sẽ là pháo phòng không Redut,tên lửa Igla và súng máy 6 nòng cỡ 30mm, có khả năng xuyên thủng lớp vỏ của các con tàu hiện đại.

“Để phòng vệ trước ngư lôi, một súng máy cỡ nòng 330mm sẽ được triển khai. Đối với các cuộc tấn công ven biển, con tàu sẽ có lựu pháo A-190 cỡ nòng 100mm với tốc tộ 80 vòng/phút”, Safonov nói.

Theo đánh giá của ông Safonov, chưa có nước nào khác sở hữu một tàu hộ vệ có hỏa lực tương đương như nêu trên. Điều này khiến cho các con tàu đề án 20368 nói chung và Merkuriy nói riêng là duy nhất./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại