Tàu cao tốc vừa ra mắt đã hỏng vì đâm phải bò

NH |

Tàu cao tốc đầu tiên của Ấn Độ đã bị hỏng hôm 16/2 sau khi va chạm với một con bò trên đường ray, một ngày sau khi Thủ tướng Narendra Modi dự lễ khánh thành dịch vụ chở khách mới.

Tàu cao tốc Vande Bharat, được giới thiệu là chuyến tàu nhanh nhất Ấn Độ thực hiện chuyến đi đầu tiên từ New Delhi đến thành phố Varanasi của Ấn Độ. 

Nhưng khi trở về thủ đô vào ngày hôm sau, một vụ va chạm với một con bò đã làm 4 toa xe mất điện và làm hỏng hệ thống phanh, theo đại diện Đường sắt Ấn Độ.

Tàu cao tốc vừa ra mắt đã hỏng vì đâm phải bò - Ảnh 1.

Tàu cao tốc đầu tiên của Ấn Độ đã bị hỏng hôm 16.2 sau khi va chạm với một con bò trên đường ray.

Tàu cao tốc vừa ra mắt đã hỏng vì đâm phải bò - Ảnh 2.

Thủ tướng Ấn Độ Nerandra Modi tham dự lễ ra mắt con tàu cao tốc Vande Bharat.

Hệ thống tàu cao tốc nội địa của nước này được kỳ vọng sẽ đạt tốc độ tối đa tới 180 km/h, cao hơn 20% so với những đoàn tàu nhanh nhất trước đó. 

Con tàu mới dự kiến đi vào vận hành thương mại vào ngày 17.2. Chính quyền đường sắt cho biết, đoàn tàu dự kiến ​​sẽ giảm thời gian trong hành trình dài 850km di chuyển từ Delhi đến Varanasi từ 14 tiếng xuống còn 8 tiếng.

Việc gia súc đi lại trên đường và đường ray ở Ấn Độ là chuyện phổ biến, đặc biệt là ở bang Uttar Pradesh, nơi xảy ra vụ va chạm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại