Tàu 012- Lý Thái Tổ thăm hữu nghị Myanmar

MỸ HẠNH (từ Myanmar) |

Sau khi kết thúc tham dự Triển lãm Hàng không-Hàng hải quốc tế Langkawi 2019 tại Malaysia, ngày 3-4, tàu hộ vệ tên lửa 012-Lý Thái Tổ đã cập cảng Tanin Tharyi, tỉnh Mergui, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Myanmar.

Sau nghi lễ chào cảng, tàu 012-Lý Thái Tổ cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam đã nhận được sự đón tiếp trọng thị, hiếu khách của Hải quân Myanmar.

Đoàn công tác Việt Nam do Đại tá Nguyễn Công Sơn, Phó chính ủy Vùng 4 Hải quân dẫn đầu, đã tới chào xã giao lãnh đạo một số đơn vị thuộc Hải quân Myanmar.

Tại các buổi tiếp, đại diện Hải quân Myanmar đánh giá tích cực thiện chí thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hải quân hai nước của Hải quân nhân dân Việt Nam, được thể hiện qua việc cử tàu 012-Lý Thái Tổ tới thăm Myanmar lần này.

Cùng với mối quan hệ quốc phòng ngày càng phát triển giữa hai bên, quan hệ giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Myanmar cũng đạt được những bước tiến tích cực thông qua các chuyến thăm, giao lưu sĩ quan các cấp.

Tàu 012- Lý Thái Tổ thăm hữu nghị Myanmar - Ảnh 1.

Đoàn công tác chào đón Đại tá Tun Lu lên tàu 012-Lý Thái Tổ.

Tàu 012- Lý Thái Tổ thăm hữu nghị Myanmar - Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Công Sơn trao quà tặng Thiếu tướng Thaung Htike Shwe, Tư lệnh Quân khu Duyên hải Myeik.


Tàu 012- Lý Thái Tổ thăm hữu nghị Myanmar - Ảnh 3.

Đại tá Nguyễn Đức Giang, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Myanmar đón Đại tá Tun Lu, Phó tư lệnh Hải quân Vùng Tanin Tharyi lên tàu 012-Lý Thái Tổ.


Tàu 012- Lý Thái Tổ thăm hữu nghị Myanmar - Ảnh 4.

Đại tá U Kyaw Zaya, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề an ninh và biên giới Vùng Tanin Tharyi trao quà lưu niệm tặng Đại tá Nguyễn Công Sơn, Trưởng đoàn công tác Việt Nam.


Tàu 012- Lý Thái Tổ thăm hữu nghị Myanmar - Ảnh 5.

Đại tá U Kyaw Zaya, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề an ninh và biên giới Vùng Tanin Tharyi trao quà lưu niệm tặng Đại tá Nguyễn Công Sơn, Trưởng đoàn công tác Việt Nam.


Đại tá Nguyễn Công Sơn thay mặt Đoàn công tác Việt Nam bày tỏ cảm ơn sự tiếp đón chu đáo của chính quyền tỉnh Mergui và Hải quân Myanmar dành cho tàu 012-Lý Thái Tổ và đoàn.

Đại tá Nguyễn Công Sơn tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội hai nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa Hải quân Việt Nam và Myanmar.

Hải quân nhân dân Việt Nam mong muốn tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu, hợp tác hữu nghị với Hải quân Myanmar, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quốc phòng cũng như quan hệ giữa Việt Nam và Myanmar.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một tàu Hải quân nhân dân Việt Nam đến Myanmar, thể hiện thiện chí tăng cường quan hệ với quân đội và Hải quân Myanmar của Việt Nam.

Chuyến thăm nhằm hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo quân đội hai nước và Thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương ký tháng 11-2011. Qua đó góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị với hải quân các nước ASEAN và hải quân các nước trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại