*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm qua (15/10) cho biết, Ấn Độ sẽ chuyển giao cho Hải quân Myanmar tàu ngầm INS Sindhuvir lớp Kilo trong một thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Theo nguồn tin của TASS, các điều khoản về việc Ấn Độ bàn giao tàu ngầm Kilo cho Myanmar chưa được tiết lộ.
Sáng 12/11, Tàu UMS Moattama số hiệu 1501 của Hải quân Myanmar cùng hơn 100 sĩ quan đã cập cảng Quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam và giao lưu với Hải quân Việt Nam.
Tại căn cứ không quân Shayrat ở miền Trung Syria nơi từng bị Mỹ tấn công bằng tên lửa Tomahawk vừa xảy ra nhiều vụ nổ khủng khiếp, gây thiệt hại nặng, nhiều binh sĩ thương vong.
Chỉ trong khoảng 10 năm, Hải quân Myanmar từ lực lượng vô danh ở Đông Nam Á đã khiến cả khu vực ngỡ ngàng về tốc độ phát triển của mình gồm cả số lượng và chất lượng.
Sau khi kết thúc tham dự Triển lãm Hàng không-Hàng hải quốc tế Langkawi 2019 tại Malaysia, ngày 3-4, tàu hộ vệ tên lửa 012-Lý Thái Tổ đã cập cảng Tanin Tharyi, tỉnh Mergui, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Myanmar.
Hải quân Myanmar không phải lực lượng có quy mô hàng đầu Đông Nam Á, tuy nhiên họ lại có bản sắc rất riêng khi tự đóng mới hầu như tất cả mọi chiến hạm trong biên chế.
Mảnh vỡ từ chiếc máy bay quân sự chở hơn 100 người của Myanmar đã được tìm thấy trên biển.
Tàu Super Dvora Mk 3 được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, thực thi pháp luật trên biển, thu thập thông tin tình báo hải quân, theo dõi và tiếp cận các mục tiêu đáng ngờ...
Một tấm ảnh hiếm hoi cho thấy chiếc tàu chiến mới nhất của Hải quân Myanmar mang tên UMS Tabinshwehti (số hiệu 773) đã được hoàn thiện.
Khinh hạm tàng hình F14 lớp Kyan Sitthar được coi là niềm tự hào của ngành công nghiệp quốc phòng Myanmar.
Trong khi niềm tự hào của ngành đóng tàu quân sự Việt Nam mới là tàu tuần tra có lượng giãn nước 2.500 tấn thì Hải quân Myanmar đã đưa vào biên chế khinh hạm tàng hình 3.000 tấn.
Tâm điểm