Thủ tướng Modi hạ lệnh: Quân đội Ấn Độ được toàn quyền tấn công Pakistan một lần nữa!

Anh Tú |

Thủ tướng Narendra Modi đã cho phép Hải - Lục - Không quân Ấn Độ "được quyền tự do hành động" nhưng phải đảm bảo không để một dân thường Pakistan nào thiệt mạng.

Bản tin độc quyền của kênh truyền thông India TV cho biết, ngày 3/4 Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã triệu tập một cuộc họp nội các với sự tham dự của Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval và nhiều quan chức cấp cao thuộc Bộ quốc phòng nước này để bàn về khả năng sẵn sàng phát động một cuộc tấn công nữa nhằm vào Pakistan.

Tại đây, Ủy ban An ninh Nội các Ấn Độ (CCS) đã thảo luận chi tiết về chiến lược đối phó với Pakistan trong tương lai.

Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval đã thông báo với Thủ tướng Modi rằng, cả 3 binh chủng Hải - Lục - Không quân của Quân đội Ấn Độ luôn sẵn sàng thực hiện bất cứ hành động nào với với quốc gia láng giềng Pakistan và chỉ chờ đợi một mệnh lệnh chính trị.

Đáp lại yêu cầu này, Thủ tướng Modi đã cho phép 3 binh chủng chủ lực của Quân đội Ấn Độ "được quyền tự do hành động" nhưng phải đảm bảo không để một dân thường Pakistan nào thiệt mạng và các mục tiêu tấn công phải là những địa điểm quân sự.

Thủ tướng Modi hạ lệnh: Quân đội Ấn Độ được toàn quyền tấn công Pakistan một lần nữa! - Ảnh 1.

Phi đội máy bay chiến đấu Không quân Ấn Độ. Ảnh: Times of India

Theo India TV, các nội dung chính được cuộc họp Nội các Chính phủ Ấn Độ hôm 3/4 thông qua bao gồm:

- Chiến dịch tấn công phải nhằm vào các mục tiêu cụ thể;

- Không được phép tấn công những mục tiêu phi quân sự;

- Mục tiêu không chỉ là vùng Kashmir do phía Pakistan chiếm đóng mà còn bao gồm cả các địa bàn bên trong lãnh thổ Pakistan;

- Các vụ tấn công phải diễn ra chủ động chứ không được phản ứng bị động;

Trong diễn biến liên quan trước đây, sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố tại Pulwama ngày 14/2/2019 khiến 40 nhân viên bán quân sự Ấn Độ thiệt mạng, Thủ tướng Modi cũng đã ra lệnh cho các lực lượng nước này được toàn quyền đối phó với Pakistan.

Sau vụ tấn công kể trên, tổ chức khủng bố Jaish-e-Mohammed có trụ sở ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về hành động của mình. Tuy nhiên, Thủ tướng Pakistan Imran Khan luôn khẳng định nhóm khủng bố Jaish không có bất kỳ mối liên hệ nào với Islamabad.

Đáp trả vụ tấn công ở Pulwama, ngày 26/2 Ấn Độ đã phát động một chiến dịch không kích chớp nhoáng nhằm vào khu vực Balakot của Pakistan. Sau đó, Pakistan cũng phản kích lại bằng việc đánh bom các căn cứ quân sự của Ấn Độ.

Trong vụ đối đầu quân sự nghiêm trọng này, phi công Ấn Độ Abhinandan Varthaman đã bị Quân đội Pakistan bắt giữ nhưng ngày 1/3 đã được trao trả lại cho phía Ấn Độ như một động thái thể hiện "thiện chí hòa bình".

Tiêm kích hạng nhẹ Tejas Không quân Ấn Độ phóng tên lửa Derby

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại