Tăng tốc "trả đũa" Mỹ, Nga đặt thời hạn cho hệ thống tên lửa mới

Minh Đức |

Nga sẽ "noi theo" Mỹ để lên kế hoạch bắt đầu nghiên cứu, phát triển và thiết kế các hệ thống tên lửa mới.

Reuters đưa tin, hôm thứ Ba (5/2), Nga cho biết nước này đang tăng tốc để có thể hoàn thành hai hệ thống phóng tên lửa từ mặt đất trước năm 2021 – nhằm đáp trả lại việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Cuối tuần qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Moscow đã dừng thực hiện INF – thỏa thuận được ký kết từ thời Chiến tranh lạnh, trong đó cấm cả Nga và Mỹ triển khai các tên lửa tầm trung và tầm thấp tại châu Âu.

Mỹ và Nga đều cáo buộc nhau vi phạm INF, và theo ông Putin, động thái của Nga được đưa ra sau khi Mỹ thông báo rời hiệp ước này. Washington cho biết, họ đã lên kế hoạch bắt đầu nghiên cứu, phát triển và thiết kế các hệ thống tên lửa mới. Tổng thống Nga khẳng định, Moscow cũng sẽ làm như vậy.

Cụ thể hơn, quân đội Nga sẽ bắt tay vào chế tạo hệ thống phóng từ mặt đất cho tên lửa hành trình phóng từ ngoài khơi, Kalibr, và cho các tên lửa siêu thanh tầm xa hơn.

Ngày 5/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, ông muốn nhiệm vụ trên hoàn thành vào cuối năm sau, nghĩa là, các hệ thống mới sẽ sẵn sàng vào năm 2021.

"Từ ngày 2/2, Mỹ đã hủy bỏ việc tuân theo hiệp ước INF", ông Shoigu phát biểu. "Cùng lúc họ đang phát triển một tên lửa phóng đi từ mặt đất với tầm bay xa hơn 500km và vượt ra khỏi giới hạn quy định của hiệp ước. Tổng thống Vlaidimir Putin đã giao cho Bộ Quốc phòng Nga nhiệm vụ thực hiện các biện pháp tương xứng".

Moscow kiên quyết phủ nhận mình vi phạm INF, đồng thời chỉ trích Washington đã cố tình tạo ra một cớ giả tạo để rời khỏi hiệp ước ký kết năm 1987. Không ngạc nhiên khi Mỹ từ chối điều này.

Có mặt tại một Hội nghị về giải giáp vũ trang do Liên Hợp Quốc tài trợ diễn ra ở Geneva ngày 5/2, Đại sứ giải giáp vũ trang của Mỹ Robert Wood cho hay, Washington sẽ tái cân nhắc việc rời INF "nếu Nga quay trở lại chấp hành toàn bộ và có thể chứng thực được".

"Đây là cơ hội cuối cùng của Nga", ông Wood nói.

Cũng trong ngày 5/2, trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik, ông Johnny Michael, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, việc phát triển thêm các hệ thống tên lửa của Nga là không có ích lợi gì, "nếu Moscow thực sự muốn cứu vãn Hiệp ước INF".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại