Tên lửa Kalibr gây "sốc" ở Syria, Nga đem lên bờ: Mỹ sẽ hối hận vì bỏ INF!

Thanh Hà |

Tới năm 2020, nhiều khả năng thế giới sẽ chứng kiến sự ra đời hệ thống tên lửa hành trình Kalibr đặt trên bờ với tầm bắn ít nhất là 500km. Trước đó, Kalibr đã gây "sốc" ở Syria.

Phát biểu trong hội nghị Bộ Quốc phòng Nga tại Moscow hôm 6/2, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho hay, nước này đang phát triển phiên bản trên đất liền của hệ thống tên lửa Kalibr.

Đây được xem là động thái đáp trả quyết liệt đầu tiên của Nga sau khi Mỹ tuyên bố từ bỏ Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF).

"Mỹ đã ngừng thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước INF từ ngày 2/2. Đồng thời, họ đang tích cực sản xuất tên lửa trên đất liền với tầm bắn hơn 500km, vượt quá giới hạn của thỏa thuận", ông Shoigu cho hay.

"Trong năm 2019 và 2020, chúng tôi phải phát triển một phiên bản trên mặt đất của hệ thống tên lửa hải quân tầm xa Kalibr, đã chứng minh được tính hiệu quả của nó ở Syria", ông nói.

Đặc biệt, theo ông Shoigu thì nước Nga sẽ "mở rộng phạm vi của các hệ thống tên lửa đất đối đất đang được phát triển hiện nay".

Ngoài Kalibr, không loại trừ khả năng Nga cũng có hồi sinh các hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung mà họ đã phải từ bỏ sau khi ký INF.

Một trong những dấu hiệu rõ nét nhất là ngày 2/2, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Moscow có ý định đình chỉ việc tuân thủ INF như một phản ứng với quyết định của Washington.

INF là hiệp ước loại bỏ toàn bộ các tên lửa đạn đạo tầm ngắn tới tầm trung được ký kết bởi Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan vào ngày 8/12/1987 tại Washington.

Hiệp ước INF đã "hóa kiếp" toàn bộ các loại tên lửa hành trình và đạn đạo có tầm bắn từ 500-1.000km (tầm ngắn) và 1.000-5.500km (tầm xa) được phóng từ đất liền. Các tên lửa phóng từ biển và trên không không chịu ảnh hưởng của hiệp ước.

Kể từ tháng 5/1991, 2.692 tên lửa tầm ngắn - tầm trung đã được loại khỏi biên chế lực lượng vũ trang Xô-Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại