Tân viện trưởng Vin Hi-Tech: "Tôi đầu quân cho Vingroup không phải vì lương cao"

Lam Thiên |

Giáo sư Nguyễn Quốc Sỹ, Viện sỹ Hàn Lâm khoa học Nga, vừa trở thành tân viện trưởng của Viện nghiên cứu Công nghệ cao Vingroup (Vin Hi-Tech). Thừa nhận Vingroup đã và sẽ trả cho mình mức lương cao hơn thời còn làm ở Nga, nhưng ông khẳng định, bản thân đầu quân cho công ty này chẳng phải vì những con số trong tài khoản.

"Tôi và anh Vượng có nhiều điểm giống nhau"

Trong buổi chia sẻ với phóng viên chiều nay, Giáo sư Nguyễn Quốc Sỹ, Viện nghiên cứu Công nghệ cao Vingroup (Vin Hi-Tech) bất ngờ tiết lộ câu chuyện mà ông cùng chủ tịch Vingroup trao đổi trong lần đầu gặp mặt.

"Chúng tôi nói chuyện về bóng đá. Cả tôi và anh Vượng đều yêu thích bóng đá. Bản thân tôi từng là cầu thủ nghiệp dư. Anh Vượng và tôi đến thời điểm này vẫn chạy trên sân bóng đá. Chúng tôi chung niềm yêu thích thể thao này. Nếu có thời gian, chúng tôi sẽ ra sân”, ông Quốc Sỹ tiết lộ.

Ông thừa nhận, việc từng là du học sinh tại các nước thuộc Liên bang Xô Viết cũ là chất gắn kết vô hình giữa ông và nhiều lãnh đạo của Vingroup. "Chúng tôi là những lưu học sinh xa đất nước từ năm 17-18 tuổi, có ước mơ sau này học tập tốt để đem trí tuệ về xây dựng đất nước. Tôi và anh Vượng đều giống nhau, đều muốn làm những công việc cụ thể cho đất nước, nhưng mỗi người chúng tôi có con đường riêng để thực hiện ước mơ đó".

Trả lời câu hỏi về mục tiêu lợi nhuận, áp lực khi nhận vị trí Viện trưởng của Viện nghiên cứu mới tròn 1 ngày tuổi, giáo sư Nguyễn Quốc Sỹ khẳng định lại thông điệp của chủ tịch Vingroup, rằng cái đích đầu tư của tập đoàn này về công nghệ cao không phải là những lợi nhuận trước mắt. "Anh Vượng nói vui rằng đây là thời kỳ 'rèn quân', còn chúng tôi cứ làm tốt việc của mình để tạo ra thành quả ban đầu cho viện đã.

Chẳng có áp lực nào khi nói chuyện với anh Vượng khi chúng tôi bàn về chuyện của Viện nghiên cứu đâu".

"Chúng tôi đều tin Vingroup sẽ thành công"

Chia sẻ với giới truyền thông về lý do tại sao lại chọn Vingroup làm bến đỗ tại Việt Nam dù đã có 30 năm nghiên cứu tại Nga và từng trải qua 10 năm vất vả khi triển khai các dự án khoa học công nghệ cao trong nước, ông Nguyễn Quốc Sỹ nhấn mạnh câu chuyện thu nhập cao là có, nhưng không phải lý do tiên quyết đi đến "quyết định không mất quá nhiều thời gian".

"Cá nhân tôi muốn quay trở về nước lâu rồi, từ những năm tháng đang làm việc trong phòng thí nghiệm, đến cả thời gian sau này theo các dự án cụ thể. Đó là vì lòng yêu nước, và vì Vingroup là tập đoàn hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, ngoài khả năng tài chính còn có hệ thống quản trị, hệ sinh thái tốt để thực hiện các đồ án khoa học công nghệ".

"Tôi tin rằng với tiềm lực và sự chuẩn bị như thế, Vin Hi-Tech sẽ đóng vai trò quan trọng trong tập đoàn, và Vingroup sẽ trở thành tập đoàn công nghệ ít nhất là ở Việt Nam, sau đó vươn tầm thế giới. Có câu nói mà tôi rất tâm đắc 'Nếu không có lòng tin thì đừng bắt tay vào công việc', và chúng tôi có niềm tin rất lớn vào thành công”, tân Viện trưởng Vin Hi-tech cho biết.

GS.TSKH Nguyễn Quốc Sỹ sinh năm 1967, Trưởng khoa Năng lượng Plasma, Trường Đại học Năng lượng Quốc gia Nga (MEI), Giám đốc Phòng thí nghiệm vật lý Plasma.

Ông đã có hơn 30 năm gắn bó, đam mê nghiên cứu chuyên ngành Vật lý công nghệ Plasma.

Ông từng được Tổng thống Nga Vladimia Putin trao tặng Giải thưởng dành cho các nhà khoa học trẻ của Nga năm 2006 và được vinh danh là Viện sĩ Thông tấn năm 2012.

Hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học của ông trong lĩnh vực vật lý công nghệ Plasma được biết đến trong giới khoa học không chỉ ở nước Nga. Nhiều công trình nghiên cứu của ông cùng các đồng nghiệp đã được ứng dụng trong các lĩnh vực vũ trụ, quân sự, an ninh quốc phòng, kinh tế…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại