Ảnh vệ tinh tiết lộ động thái mới của Iran: Mục tiêu tiếp theo là tàu sân bay Mỹ?

Lâm Vy |

Hiện tại, Iran mới chỉ có thể đánh chìm mô hình tàu sân bay Mỹ nhưng các chuyên gia cảnh báo, cuộc tập trận này cũng không nằm ngoài ý định thực sự của họ.

Theo nhà phân tích Kyle Mizokami trên tạp chí Popular Mechanics, Iran đang sửa chữa mô hình mô phỏng tàu sân bay USS Nitmiz của Mỹ, dường như để chuẩn bị cho một đợt tập trận mới, trong đó Iran sẽ thực hành tiêu diệt mô hình này.

Ảnh vệ tinh tiết lộ động thái mới của Iran: Mục tiêu tiếp theo là tàu sân bay Mỹ? - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh cho thấy Iran gần đây đã hoàn tất công tác sửa chữa mô hình tàu sân bay Mỹ. Ảnh: Defense One

Chiếc "tàu sân bay" này thực chất là mô hình được dựng từ một chiếc sà lan nổi từ những năm 2010 và sau đó được Iran dùng làm mục tiêu tập trận.

Mô hình tàu sân bay của Iran được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2014, khi nó đang được xây dựng tại nhà máy đóng tàu ISOICO ở cảng Bandar Abbas. Các bức ảnh vệ tinh chụp vào tháng 2/2014 cho thấy một "con tàu" trông giống tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ.

Ngoài ra, chúng còn cho thấy Iran đã thiết kế mô hình mô phỏng Super Hornet - mẫu tiêm kích hạm được triển khai trên tàu sân bay Mỹ. Có tổng cộng 14 mô hình máy bay được đặt trên mô hình tàu sân bay của Iran. Số hiệu 68 của tàu sân bay USS Nimitz cũng đã được Iran sơn lên mô hình tàu của mình.

Chiếc "tàu sân bay" sau đó đã được kéo ra biển để phục vụ cuộc tập trận "Great Prophet 9" của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Theo hãng tin CNN, khi đó con tàu đã bị tấn công bởi "100 chiếc xuồng cao tốc trang bị rocket, tên lửa vác vai và pháo cối", cùng các tên lửa hành trình.

Iran tập trận tiêu diệt mô hình tàu sân bay Mỹ năm 2015

Hải quân IRGC thường sử dụng rất nhiều xuồng cao tốc trang bị vũ khí hạng năng để thực hành chiến thuật tấn công bầy đàn, nhằm gây choáng ngợp cho các tàu thuyền có kích cỡ lớn hơn.

Cuộc tấn công giả định đã gây hư hại nặng cho "tàu sân bay Nimitz" của Iran và nó được kéo về cảng Bandar Abbas.

Hiện tại, mô hình tàu sân bay của Iran lại được "hồi sinh" một lần nữa. Công tác sửa chữa được bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái và phần boong tàu đến nay đã có vẻ hoàn thiện, phía trên đó có vẻ bố trí nhiều mô hình máy bay mới.

Theo nhà phân tích Kyle Mizokami, hiện chưa rõ Iran có kế hoạch mới nào với mô hình tàu sân bay này. Có thể nó sẽ được sử dụng trong một cuộc tập trận khác nhằm phô diễn sức mạnh quân sự của Iran. Theo dự đoán của Defense One, cuộc tập trận này có thể bắt đầu ngay trong tháng 3 năm nay.

Mặc dù ý tưởng dùng xuồng cao tốc tấn công tàu sân bay nghe có vẻ khôi hài nhưng cũng không nên xem nhẹ bởi trên tàu sân Mỹ có tới 6.000 người, và bất cứ thiệt hại nào cũng có thể dẫn tới thảm kịch quốc gia.

Trước đó, Iran đã cam kết sẽ tiến hành một chiến dịch dài hơi nhằm trả đũa quân đội Mỹ. Iran có thể chỉ đánh chìm mô hình tàu sân bay USS Nimitz, nhưng cuộc tập trận này cũng không nằm ngoài ý định thực sự của họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại