Tân Chủ tịch của doanh nghiệp đã đưa đại gia Quyết trở thành tỷ phú đôla thứ 2 VN là ai?

Pha Lê |

Mới đây, Công ty cổ phần xây dựng Faros (ROS) đã có thông báo về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Theo đó, ông Lê Thành Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT của ROS từ ngày 3/11/2016. Ông Vinh đồng thời cũng trở thành người đại diện theo pháp luật của ROS thay cho ông Doãn Văn Phương (Chủ tịch Hội đồng quản trị trước đó).

Ông Lê Thành Vinh sinh năm 1979, tốt nghiệp Thạc sỹ kinh doanh quốc tế và Thạc sỹ luật thương mại quốc tế tại Đại học Deakin, Australia, Tiến sỹ luật Đại học Monash, Australia nên có kiến thức khá bài bản về cả kinh doanh và luật.

Từ 1/2005 - 4/2012, ông Vinh là Chuyên viên Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công thương. Sau thời gian làm Nghiên cứu sinh tại Đại học Monash, Melbourne, Australia từ 1/2008 - 3/2012, ông Vinh là Phó tổng giám đốc Công ty Luật TNHH SMiC kể từ 4/2012 đến nay.

Doanh nhân đến từ Nghệ An này được bầu vào làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ROS từ ngày 6/10/2016. Trước đó, ông được bầu vào làm Thành viên HĐQT ROS (4/2016) và cũng thành viên trẻ nhất trong HĐQT Faros.

Tính đến hết ngày 6/7/2016, ông Vinh sở hữu 100.000 cổ phiếu ROS tương đương với thị giá khoảng 9,5 tỷ đồng.

Tân Chủ tịch của doanh nghiệp đã đưa đại gia Quyết trở thành tỷ phú đôla thứ 2 VN là ai? - Ảnh 1.

Ông Lê Thành Vinh

Faros chính là doanh nghiệp đã đưa đại gia Vĩnh Phúc Trịnh Văn Quyết trở thành tỷ phú đôla thứ 2 trên sàn chứng khoán Việt Nam khi mã cổ phiếu này trong vòng hơn 1 tháng lên sàn liên tục tăng phi mã.

ROS thành lập từ năm 2015, hoạt động trên nhiều lĩnh vực và đa ngành nghề như: Tư vấn thiết kế, Tư vấn và quản lý các công trình dân dụng và công nghiệp, Xây dựng và lắp đặt các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, công trình giao thông...

Sau 5 lần điều chỉnh, đến nay Faros có vốn điều lệ lên đến 4.300 tỷ đồng, cao hơn cả FLC (3.847 tỷ đồng).

Ngày 1/11 vừa qua, ROS cũng thông báo về việc sẽ tiến hành Đại hội cổ đông bất thường, dự kiến diễn ra trong tháng 11 này nhằm thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, sửa đổi, bổ dung Điều lệ công ty và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Khi ROS chào sàn chứng khoán Tp.HCM ngày 1/9/2016, giá tham chiếu là 10.500 đồng/cổ phiếu. Đến sáng nay, cổ phiếu này đang giao dịch quanh mức 94.600 đồng/cổ phiếu, tức tăng hơn 900% so với ngày đầu tiên.

Ngoài chức vụ tại ROS, ông Vinh còn đang là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC. Ông được biết đến là một trong những người tạo ra nền móng cho sự phát triển của FLC như hiện tại. Đến hết ngày 30/6/2016, ông năm giữ 37.440 cổ phần của FLC.

Đồng thời, ông Vinh cũng đang là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nông dược H.A.I.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại