*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mặc dù các hãng thông tấn trong nước và quốc tế đưa tin Việt Nam đã có tên lửa phòng không SPYDER từ lâu nhưng hôm nay, loại vũ khí tối tân này mới chính thức được công khai.
Tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn Sosna vừa được nhận vào biên chế lực lượng phòng không Quân đội Nga từ cuối năm 2016.
Đó là tiêu đề bài viết về hệ thống tên lửa phòng không SPYDER (Israel) của trang tin Công nghiệp quốc phòng hàng ngày khi cập nhật dữ liệu mới nhất về loại tên lửa này.
Lực lượng phòng không các quốc gia ASEAN đang được trang bị những hệ thống vũ khí có tính năng kỹ chiến thuật hàng đầu thế giới.
Việc kết hợp tên lửa phòng không tầm trung Aster-30 từ Pháp trực chiến cùng SPYDER và các loại tên lửa tầm thấp đã tạo thành một lưới lửa mạnh nhất Đông Nam Á.
Theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), trong giai đoạn 1985 - 1986 Việt Nam đã được Liên Xô viện trợ 20 hệ thống tên lửa phòng không di động tầm thấp Strela-10.
Hệ thống phòng thủ David’s Sling của Israel sẽ là trợ thủ đắc lực cho S-300 trong việc phòng chống đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào những mục tiêu trọng yếu.
Buk-M3 kết hợp với SPYDER-MR sẽ tạo thành lưới lửa phòng không tầm trung cực kỳ lợi hại của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm (SIPRI) vừa cập nhật thông tin chính thức về việc Việt Nam đã đặt mua 3 tổ hợp tên lửa phòng không SPYDER-SR cùng một lượng lớn đạn tên lửa.
Trong cuộc Chiến tranh 5 ngày giữa Nga và Gruzia diễn ra hồi năm 2008, đã có 6 chiến đấu cơ hiện đại của Không quân Nga bị Phòng không Gruzia bắn rơi tại chỗ.
Theo một số trang thông tin nước ngoài như Kanwa hay Lenta... Việt Nam đang đàm phán với Nga để tiến tới đặt mua 4 hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400.
Tại Triển lãm quân sự KADEX 2016 ở Kazakhstan giữa tháng 6 vừa qua, Tập đoàn Almaz-Antey Nga trưng bày hệ thống phòng không Tor-M2KM dùng khung gầm xe tải việt dã Kamaz 8x8.
Tâm điểm