Hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp đầy uy lực của Việt Nam

Việt Hùng |

Theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), trong giai đoạn 1985 - 1986 Việt Nam đã được Liên Xô viện trợ 20 hệ thống tên lửa phòng không di động tầm thấp Strela-10.

9K35 Strela-10 (Tên định danh NATO SA-13 Gopher) là hệ thống tên lửa phòng không di động tầm thấp được phát triển từ "người tiền nhiệm" 9K31 Strela-1 (SA-9 Gaskin).

Công việc sản xuất Strela-10 bắt đầu từ năm 1973 và nó chính thức gia nhập biên chế Quân đội Liên Xô vào năm 1976. Hệ thống đã được xuất khẩu rộng rãi đến nhiều quốc gia đồng minh trong đó có Việt Nam, Ước tính vào thời điểm năm 2012, Quân đội Nga vẫn duy trì khoảng 400 tổ hợp trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Mặc dù được thiết kế với vai trò hệ thống phòng không dành cho lục quân, nhưng do đặc thù riêng mà tại Việt Nam Strela-10 lại được biên chế cho Quân chủng Phòng không - Không quân để đảm nhiệm vai trò phòng thủ điểm.

Tuy nhiên khi Việt Nam đã chính thức tiếp nhận hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn tiên tiến SPYDER-SR, rất nhiều khả năng Strela-10 sẽ được bàn giao cho trở lại cho Phòng không Lục quân đúng như chức năng ban đầu của nó.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp đầy uy lực của Việt Nam - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại