Tấm khiên vững chắc cho biên đội tác chiến Hải quân Việt Nam

GTS |

Với thiết kế tàng hình tối ưu, trang bị vũ khí mạnh, hiện đại, con tàu này hoàn toàn có thể đảm nhận vị trí "Tấm khiên" trong đội hình biên đội tác chiến của Hải quân Việt Nam.

Khinh hạm tên lửa Đề án 11541 Korsar là biến thế xuất khẩu của Đề án 11540 do Phòng thiết kế Zelenodolsk triển khai.

Trên đó dự định giữ lại một cách tối đa thiết kế cơ sở của tàu với những thay đổi sau: lắp các mẫu trang bị vô tuyến điện mới hơn dành cho xuất khẩu như:

- Hệ thống kiểm soát thông tin chiến đấu "Sigma-E", đài radar 3 tọa độ "Fregat-MAE", hệ thống điều khiển tổ hợp tên lửa chống tàu "Monument-E", tổ hợp thủy âm "Zarya-ME";

- Các khí tài tác chiến điện tử MP-407E hoạc TK-25E, các tổ hợp thông tin liên lạc "Buran-6E" và "Musson", hệ thống hội thoại 67-R, tổ hợp đạo hàng MK-54IS với bản đồ được số hóa;

- Thay pháo hạm AK-100 bằng pháo 100mm nhẹ hơn A-190 "Universal", thay tổ hợp tên lửa chống tàu "Uran" bằng "Yakhont" (tầm bắn 300km) hoặc tổ hợp khác theo yêu cầu khách hàng, lắp tổ hợp chống ngầm RPK-8E và "Kalibr";

- Bổ sung tổ hợp pháo tên lửa phòng không "Kashtan" hoặc "Palma", lắp các súng phóng lựu chống biệt kích người nhái DP-65, trực thăng thường trực Ka-28 hoặc Ka-31, đồng thời tăng cường điều kiện sinh hoạt cho kíp thủy thủ.

Tuy nhiên do những khó khăn tài chính sau khi Liên Xô sụp đổ, tính tới thời điểm năm 2008 chỉ có 3 chiếc Đề án 11540 được hạ thủy và biên chế trong Hải quân Nga.

Và phiên bản xuất khẩu của nó là Đề án 11541 vẫn tiếp tục được hoàn thiện thiết kế trong tình hình mới, nhằm cắt giảm tối đa tiết diện phản xạ radar RCS, trang bị vũ khí mới hiện đại của Quân đội Nga.

Việc hiện đại hóa thiết kế 11541 dựa trên cơ sở thực tiễn vận hành từ 11540 đã đem lại kết quả tốt, khi mẫu thiết kế mới của 11541 được đánh giá rất cao về khả năng tàng hình, hệ thống tác chiến điện – điện tử, và sức mạnh vũ khí.

Trên thực tế thiết kế được đưa ra, 11541 Korsar không chỉ là bản xuất khẩu của 11540 mà nó còn là bản nâng cấp toàn diện, khi kích thước của nó lớn hơn người tiền nhiệm.

Cụ thể, 11541 Korsar có chiều dài 129,6m chiều rộng 15,6m và mớn nước 8,4m, lượng giãn nước tối đa 4.500 tấn. Thủy thủ đoàn gồm 210 người, trong đó có 35 sĩ quan. Tàu được trang bị động cơ diesel có công suất 42.000kW, cho tốc độ tối đa 30 hải lý/h và dự trữ hành trình 5.100 hải lý.

Tấm khiên vững chắc cho biên đội tác chiến Hải quân Việt Nam - Ảnh 1.

Cầu hình vũ khí của Khinh hạm tên lửa Đề án 11541 Korsar có thể tùy biến theo yêu cầu của khách hàng.

Trang bị hỏa lực cực mạnh

Nhằm đáp ứng các yêu cầu của tình hình thế giới ngày càng phức tạp, Đề án 11541 Korsar được trang bị vũ khí đa dạng theo tùy yêu cầu của khách hàng, với cơ số vũ khí lớn và hỏa lực mạnh.

Với 64 ống phóng thẳng đứng VLS, 11541 Korsar có thể mang được nhiều loại đạn tên lửa khác nhau cùng 4 bệ phóng KT-184 mang 16 đạn tên lửa chống hạm Uran E cho thấy sức mạnh hỏa lực của lớp tàu này.

Trong 64 ống phóng thẳng đứng VLS được trang bị, hoàn toàn có thể sử dụng các loại tên lửa cho nhiều mục đích khác nhau như săn ngầm, đánh đất, và phòng không tầm xa.

Nó có thể trang bị tổ hợp phòng không tầm xa hải quân hiện đại nhất của Nga là S-300F Fort M, với tầm bắn của đạn tên lửa 48N6 đạt 150km, với khả năng bao quát và phát hiện mục tiêu của radar từ khoảng cách 600km.

Qua đó, tàu hoàn toàn đủ sức phát hiện, cảnh báo và đánh chặn các mục tiêu đường không gây nguy hiểm cho biên đội tàu mà nó bảo vệ.

Ngoài ra, 11541 Korsar còn trang bị hệ thống phòng không tầm ngắn Kinzhal, với đạn tên lửa 9M330-2 với tầm bắn 15km và hệ thống phòng thủ tầm gần CIWS Kashtan.

Về chống ngầm, 11541 Korsar cũng được trang bị các tên lửa Klub phóng qua các ống phóng thẳng đứng trên tàu, hoặc phóng qua ống phóng ngư lôi 533mm. Điều đó, giúp tăng khả năng tùy biến trang bị tùy theo tình hình thực tế của chiến trường mà vẫn đảm bảo hỏa lực của tàu.

11541 Korsar được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm có thể phóng nhiều loại ngư lôi khác nhau, 20 mìn chống ngầm, 1 tổ hợp rocket chống ngầm RBU-6000 hoặc hiện đại hơn tùy theo nhu cầu khách hàng.

Tấm khiên vững chắc cho biên đội tác chiến Hải quân Việt Nam - Ảnh 2.

Catalogue giới thiệu Khinh hạm tên lửa Đề án 11541 Korsar

Tấm khiên vững chắc cho biên đội tác chiến

Trong điều kiện các thách thức trên biển ngày càng lớn, đòi hỏi Hải quân Việt Nam cần các tàu phòng không có giãn nước tương đối lớn để bảo vệ đội hình tác chiến, đồng thời phải phù hợp với khả năng kinh tế cũng như không làm căng thẳng thêm tình hình khu vực.

Đây chính là khoảng trống trong đội hình tác chiến của Hải quân Việt Nam và cần sớm có phương án giải quyết vấn đề này để theo kịp sự tăng cường sức mạnh của hải quân các nước trong khu vực.

Với trang bị vũ khí mạnh, thiết kế tàng hình tối ưu và hệ thống điện – điện tử hiện đại, 11541 Korsar hoàn toàn có thể đảm nhận vị trí "Tấm khiên" trong đội hình biên đội tác chiến của Hải quân Việt Nam.

Cụ thể trong đội hình tác chiến nếu có xung đột xảy ra, 11541 Korsar sẽ tạo ra tấm khiên vững chắc, đảm bảo ô phòng không trong 1 vùng có bán kính 150km và chống ngầm với bán kính 50km cho biên đội tác chiến.

Thêm vào đó các ống phóng ngư lôi trên 11541 Korsar cho phép bắn các loại chống ngầm, hoặc đạn tên lửa chống ngầm 91RE2 Klub-N qua ống phóng ngư lỗi 533mm cũng là 1 điểm cộng cho lớp tàu chiến này.

Hiện chưa có thông tin về việc Nga đã chào bán 11541 Korsar hay chưa, nhưng rõ ràng, với những ưu điểm của mình, lớp tàu này đáng để Hải quân Việt Nam cân nhắc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại