Tại sao ông Tập "vượt mặt" Đặng Tiểu Bình, phá vỡ truyền thống 30 năm của PLA?

Việt Hương |

"Chào, Chủ tịch", Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tại Hồng Kông phá vỡ truyền thống với cách chào đón Chủ tịch Tập Cận Bình kiểu mới.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) cho biết, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với vai trò người đứng đầu Quân ủy trung ương xuất hiện tại doanh trại của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ở căn cứ Shek Kong, Hồng Kông vào ngày 30/6, binh lính tại đây đã chào đón ông theo cách khác với những lãnh đạo quân đội trước đây.

Theo đó, thay vì hô “Chào, Thủ trưởng” như cách vẫn thường thấy trong các chuyến viếng thăm trước đây, lực lượng PLA lại hô to “Chào, Chủ tịch” – hành động phá vỡ truyền thống nghi thức chào mừng từ hơn 30 năm qua của PLA để tiếp đón ông Tập.

Giới chuyên gia nhận định, cách chào đón mới này là một động thái mà PLA muốn khẳng định quyền kiểm soát tại Hồng Kông và lòng trung thành với ông Tập Cận Bình. Danh xưng “Chủ tịch” trong lời chào như khẳng định vị trí Chủ tịch Quân ủy trung ương đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Tướng đã về hưu Xu Guangyu cho biết, thay đổi đặc biệt này càng khẳng định tầm quan trọng của sự kiện.

Đây là một sự kiện đặc biệt, Hồng Kông kỉ niệm 20 năm chuyển giao chủ quyền và ông Tập cũng có mặt. Theo ý kiến cá nhân, tôi thấy đây là một cách để giúp ông ấy gần gũi hơn với lực lượng tại Hồng Kông”, Xu Guangyu nói.

Khẩu hiệu này được dùng để chào đón ông Tập và với những lãnh đạo quân đội khác có thể sẽ vẫn được chào chung là ‘Thủ trưởng’", Xu cho biết thêm.

PLA có những nghi thức nghiêm ngặt trong những chuyến thăm viếng của các lãnh đạo cấp cao, được quy định trong một bộ quy tắc chính thức. Theo đó, trong một chuyến thăm, những lãnh đạo quân đội chào các quân nhân: “Chào, các đồng chí” hoặc “Các đồng chí, các bạn đã làm việc vất vả rồi”; sau đó, các quân nhân trả lời: “Chào, Thủ trưởng” hoặc “Vì nhân dân phục vụ”.

Những câu khẩu hiệu này được dùng lần đầu bởi Đặng Tiểu Bình vào năm 1984 và cũng là các khẩu hiệu, câu chào duy nhất mà người dân nước này nghe thấy trong các cuộc duyệt binh, các chuyến thăm quân đội.

Chen Daoyin, nhà nghiên cứu chính trị thuộc Đại học Khoa học chính trị và Luật Thượng Hải (Trung Quốc) cho rằng, cách chào đón kiểu mới này mang tính cá nhân hơn và nhằm nhấn mạnh đến sức mạnh được củng cố của Tập Cận Bình tại lực lượng PLA.

Ông Chen nói: “Bất cứ lãnh đạo quân đội nào cũng có thể được gọi là chỉ huy nhưng khẩu hiệu mới thì được dành riêng cho ông Tập Cận Bình. Điều đó cho thấy ông Tập đã thành công trong việc củng cố quyền lực của mình sau hai năm cải tổ quân đội".

Ông này cũng cho biết, việc thay đổi khẩu hiệu quen thuộc và khả năng ông Tập tái thanh kiểm tra PLA tại Hồng Kông nhằm đánh dấu mốc kỉ niệm 90 năm thành lập lực lượng quân đội vào tháng 8 tới đây thì việc thay đổi khẩu hiệu này không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Đó cũng là dấu hiệu khẳng định chủ quyền của Trung Quốc với đặc khu này", Chen nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại