Hoàn cầu: Nếu tàu chiến Mỹ cập cảng Đài Loan, Washington phải trả giá đắt tương ứng

Thủy Thu |

"Trung Quốc tất nhiên không ngừng nỗ lực chuẩn bị cuộc đấu tranh quân sự vững mạnh, sức mạnh và ý chí chiến lược của Bắc Kinh sẽ đủ khiến Mỹ - Đài Loan phải nể sợ", Hoàn cầu viết.

Ngày 28/6, Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật quốc phòng với điều khoản mới, cho phép tàu hải quân Mỹ cập cảng, neo đậu tại các bến cảng Đài Loan.

Tuy nhiên, điều khoản mới này cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, sau đó Hạ viện thông qua, cuối cùng được Tổng thống Mỹ ký xác nhận mới chính thức có hiệu lực.

Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) cho rằng, nếu dự luật có thể thông qua tất cả các trình tự trên thì quan hệ Trung Quốc - Mỹ trong tương lai sẽ đối mặt với thách thức vô cùng nghiêm trọng và coi đây là "hành động xâm phạm chủ quyền" bởi việc tàu Mỹ cập cảng Đài Loan chưa qua sự đồng ý của Bắc Kinh.

Tờ này cho rằng, chính quyền Mỹ có thể dùng lựa chọn chấp thuận thi hành hoặc không thi hành điều khoản trên để gây áp lực lên Bắc Kinh, buộc Trung Nam Hải phải đưa ra những nhượng bộ quan trọng khác.

"Bắc Kinh sẽ không thờ ơ trước động thái của Ủy ban quân sự Thượng viện Mỹ", Hoàn cầu nhận định, Trung Quốc sẽ cần thông qua nhiều bước can thiệp kín và công khai để giải quyết vấn đề.

Báo Trung Quốc cũng cho rằng, tàu hải quân Mỹ tái cập cảng Đài Loan trong tương lai chứng tỏ Washington đã phá vỡ cam kết về điều khoản thiết lập ngoại giao song phương, bao gồm Mỹ rút quân khỏi Đài Loan.

"Trung Quốc tất nhiên sẽ khiến Washington hiểu rõ rằng, nếu một ngày họ vượt ngưỡng nghiêm trọng trước nay chưa từng có thì chắc chắn sẽ phải trả giá đắt tương ứng", Hoàn cầu lớn tiếng cảnh cáo.

Trong khi đó, đối với việc Đài Loan hoan nghênh quyết định của Ủy ban Quân sự Thượng viện Hoa Kỳ, Hoàn cầu cho rằng, Bắc Kinh cần gia tăng áp lực với đảo này, khiến dư luận Đài Loan thay đổi và chính quyền Thái Anh Văn không dám đi quá xa.

Đồng thời, tờ này chỉ ra, Đại lục cần gia tăng áp lực quân sự như cử tàu hải quân tiếp cận bờ biển thậm chí cho chiến đấu cơ bay qua đảo hay tuần tra trên không phận Đài Loan.

"Ván cờ xoay quanh vấn đề Đài Loan của Trung-Mỹ, nhân tố quyết định cuối cùng vẫn là sức mạnh. Trung Quốc tất nhiên không ngừng nỗ lực chuẩn bị cuộc đấu tranh quân sự vững mạnh, sức mạnh và ý chí chiến lược của [Bắc Kinh] sẽ đủ khiến Mỹ-Đài phải nể sợ", Hoàn cầu mạnh miệng cảnh báo.

Trước thông tin Ủy ban Quân sự Thượng viện Hoa Kỳ thông qua chính sách cho phép tàu chiến Mỹ cập cảng, neo đậu thường xuyên tại các cảng của đảo Đài Loan, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết, Bắc Kinh phản đối các mối quan hệ quân sự và liên lạc chính thức Mỹ-Đài dưới bất kỳ hình thức nào.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết, nước này bày tỏ sự quan ngại sâu sắc và phản đối mạnh mẽ đối với dự luật liên quan do Ủy ban quân sự Thượng viện Mỹ thông qua.

Đại diện cả hai bộ trên đều kêu gọi Washington ngừng các hoạt động liên lạc quân sự với Đài Loan nhằm "tránh gây tổn hại tới quan hệ song phương Trung-Mỹ".

Trái ngược phản ứng của Bắc Kinh, cơ quan quốc phòng Đài Loan lại hoan nghênh và bày tỏ sự lạc quan tin tưởng về kết quả thành công của dự luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại