Tác chiến điện tử Nga lần đầu tiên "hạ gục" UAV tấn công căn cứ Hmeymim ở Syria

Anh Tú |

Trong các vụ tấn công trước đây, lực lượng quân sự Nga thường sử dụng hệ thống tên lửa/pháo phòng không Pantsir-S hoặc những vũ khí đất đối không tương tự để bắn hạ UAV đối phương.

Hệ thống tác chiến điện tử (EW) của Nga ở Syria đã kích hoạt và vô hiêu hóa hệ thống điều khiển của các máy bay không người lái (UAV) được lực lượng khủng bố sử dụng để tấn công vào Căn cứ Không quân Hmeymim ngày hôm qua (2/2).

Điểm đặc biệt đáng chú ý là, đây là lần đầu tiên Quân đội Nga tuyên bố về việc sử dụng hệ thống tác chiến điện tử để đánh bại các máy bay không người lái thù địch.

Trong các vụ tấn công trước đây vào căn cứ Không quân Hmeymim, các lực lượng quân sự Nga thường sử dụng hệ thống pháo/tên lửa phòng không Pantsir-S hoặc những vũ khí đất đối không tương tự để bắn hạ UAV đối phương.

Trong vụ tấn công ngày hôm qua, các máy bay không người lái đã được phóng đi từ vùng lãnh thổ do phiến quân kiểm soát ở khu vực giảm leo thang căng thẳng Idlib.

"Vào lúc khoảng 23:00 (giờ Moscow), các hệ thống kiểm soát không phận của Nga tại Hmeymim đã đánh chặn được loạt UAV phóng đi từ khu vực giảm leo thang căng thẳng Idlib do khủng bố kiểm soát", Thiếu tướng Yuri Borenkov, Giám đốc Trung tâm các bên hòa giải Nga tại Syria cho biết.

"Các hệ thống tác chiến điện tử tại căn cứ Hmeymim đã chiếm quyền điều khiển các UAV và vô hiệu hóa chúng", Thiếu tướng Borenkov nhấn mạnh.

Vụ tấn công đã không có ai bị thương, căn cứ Hmeymim cũng không chịu thiệt hại gì và vẫn tiếp tục hoạt động ở chế độ bình thường.

Mặc dù Quân đội Nga không thông báo công khai đã sử dụng loại EW nào nhưng rất có thể đó là hệ thống Krasukha-4 bởi Moscow đã triển khai các tổ hợp này tới Syria.

Krasukha-4 được thiết kế nhằm mục đích chế áp hệ thống radar của các máy bay chiến đấu, trinh sát và máy bay không người lái. Nó cũng có thể chế áp các mạng lưới thông tin, dẫn đường vệ tinh, các hệ thống cảnh báo sớm trên không và các trạm radar đặt trên mặt đất ở khoảng cách lên tới 300 km.

Máy phát vô tuyến gắn trên xe tải của hệ thống có khả năng gây nhiễu không chỉ các tín hiệu radar mà còn chế áp được các kênh điều khiển của UAV, biến chúng thành những mục tiêu "mù và điếc". Tầm hoạt động của Krasukha-4 có thể lên tới 300 km.

Tác chiến điện tử Nga lần đầu tiên hạ gục UAV tấn công căn cứ Hmeymim ở Syria - Ảnh 1.

Hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-4 của Nga triển khai tại Syria. Ảnh: BQP Nga

Tổ hợp Krasukha-4 đầu tiên được Nga thiết lập tại Căn cứ Không quân Hmeimim vào tháng 10 năm 2015, ngay sau khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự hỗ trợ Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad chống các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Nga được cho là cũng đã triển khai hệ thống Krasukha-4 thứ hai tới Syria vào tháng 8/2018, nhiều khả năng là bố trí tại Căn cứ không quân T4 (Tiyas) ở miền Trung Syria bên cạnh tổ hợp S-300 mới.

Nhiều thông tin cho thấy, Nga đã sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử của mình để theo dõi và chế áp hoạt động của liên minh quân sự chống khủng bố IS do Mỹ đứng đầu ở Syria.

Đại tá Brian Sullivan, Chỉ huy Nhóm tác chiến Lữ đoàn Số 3, Sư đoàn Sơn cước Số 10 của Mỹ từng cho biết, đơn vị của ông phải đối diện với "một môi trường tác chiến điện tử dày đặc" khi triển khai ở miền Bắc Syria thời gian từ tháng 9/2017 đến tháng 8/2018.

Còn Tướng Raymond Thomas, Chỉ huy Bộ tư lệnh Các chiến dịch Đặc biệt (SOCOM) cũng đã phải thốt lên hồi tháng 4/2018 rằng "Mỹ đang hoạt động ở môi trường tác chiến điện tử hung hăng nhất hành tinh" và rằng "kẻ thù kiểm tra chúng ta hàng ngày bằng cách khóa hệ thống thông tin, vô hiệu hóa hoạt động của các máy bay trinh sát EC-130" ở Syria.

Video giới thiệu hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-S4 của Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại