Syria thượng cờ hân hoan mừng chiến thắng ở biên giới Jordan

Ngọc Vân |

Các lực lượng chính phủ Syria sau khi chiếm giữ các vị trí chiến lược đã thượng cờ ở biên giới Jordan hôm 7/7, ăn mừng tái chiếm tuyến đường thương mại chủ chốt mà phiến quân kiểm soát trong 3 năm qua.

Các lực lượng ở tỉnh Daraa, Syria dưới sự yểm trợ của không quân Nga đã giành lại được giao lộ chiến lược Nassib hôm 6.7, và có thể khôi phục được đường cao tốc nối Damascus và Amman.

Phiến quân đồng ý giao nộp vũ khí trong một thỏa thuận ngừng bắn do Nga làm trung gian, đầu hàng ở Daraa. Đây được xem là một chiến thắng nữa của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad và đồng minh.

Thỏa thuận này sẽ diễn ra theo từng giai đoạn ở khắp Daraa, nhưng Reuters dẫn lời một quan chức phe nổi dậy cho biết hiện vẫn chưa có thời gian cụ thể.

Hàng chục binh sĩ Syria cùng cảnh sát quân sự Nga và xe bọc thép cắm cờ Nga đã tuần hành qua giao lộ chiến lược trong tour dành cho báo chí. Một cảnh quay của Reuters cho thấy đoàn xe tăng và xe vận tải chở hàng trăm binh sĩ và quốc kỳ Syria hướng về phía tỉnh Daraa, nơi phiến quân vẫn nắm giữ một số thị trấn.

Trong một chương trình phát sóng trực tiếp từ biên giới của kênh truyền hình nhà nước Syria, từng nhóm binh sĩ ra dấu hiệu chiến thắng, cổ vũ cho Tổng thống Assad và đốt xé cờ của phiến quân.

Một chỉ huy chiến trường nói với Reuters, quân đội đã cắt đứt tuyến đường tiếp tế cho phiến quân bằng cách chiếm giữ 2 thị trấn gần đường cao tốc dẫn đến biên giới Jordan.

Chỉ còn khoảng 5 thị trấn ở tỉnh Daraa còn nằm trong tay phiến quân. "Tôi hy vọng họ sẽ sớm đầu hàng và giao nộp cho chính phủ, nếu không chúng tôi sẵn sàng giành lại kiểm soát bằng biện pháp quân sự" - chỉ huy này nói.

Giành lại giao lộ chiến lược mở đường cho Damascus tái lập tuyến đường sống còn, hy vọng khôi phục nền kinh tế kiệt quệ và tái thiết ở lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại