Syria: Sáu trực thăng Nga xuất hiện tại khu vực của Thổ, điều gì đang xảy ra?

HOÀ AN |

Trong số sáu trực thăng của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga xuất hiện ở khu vực hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ có Mi-8/Mi-17 và Ka-52.

Trong đoạn video được đăng tải trên AVP cho thấy, một nhóm máy bay trực thăng đang di chuyển ở miền Bắc Syria.

Trong đoạn video được đăng tải trên AVP cho thấy, một nhóm máy bay trực thăng đang di chuyển ở miền Bắc Syria.

Ngày 5/6, trang AVP đưa tin, sáu trực thăng chiến đấu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga được phát hiện cùng lúc trong khu vực hoạt động của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại khu vực rộng khoảng 30km ở miền Bắc Syria, khu vực được chỉ định là vùng hoạt động quân sự của Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ, sáu trực thăng của Nga đã được phát hiện.

Trong số đó có trực thăng Mi-8/Mi-17 và Ka-52. Mục đích xuất hiện của những chiếc trực thăng ở khu vực này đến nay vẫn chưa được công bố.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố về việc triển khai một chiến dịch quân sự mới tại Syria và các chuyên gia tin rằng sẽ có một số rủi ro nhất định đối với các chuyến bay của trực thăng Nga. Nhưng có thể, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực tương tác để có hành động nào đó.

Tuy nhiên, lý do chính xác của sự xuất hiện sáu chiếc trực thăng thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga ở khu vực Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động quân sự là điều phải chờ tuyên bố chính thức.

Syria: Sáu trực thăng Nga xuất hiện tại khu vực của Thổ, điều gì đang xảy ra? - Ảnh 2.

Quân đội Ả Rập Syria đã triển khai quân tiếp viện đến gần thị trấn Ain Issa trong ngày 4/6. (Ảnh minh hoạ)


Tình hình tại Syria những ngày này đang vô cùng căng thẳng khi các bên đều có những động thái triển khai quân. Cuối ngày 4/6, Quân đội Syria đã triển khai một lực lượng lớn quân tiếp viện đến gần thị trấn Ain Issa ở vùng nông thôn phía bắc Raqqa. Đây là khu vực được Lực lượng Dân chủ Syria (do người Kurd lãnh đạo) kiểm soát.

Quân đội Ả Rập Syria và quân cảnh Nga đã thiết lập một mạng lưới các vị trí ở các khu vực do Lực lượng Dân chủ Syria nắm giữ ở đông bắc đất nước để đảm bảo thực hiện thoả thuận giảm leo thang, ngăn chặn xung đột giữa lực lượng này với các lực lương Thổ Nhĩ Kỳ.

Các vị trí trải dài từ nông thôn phía bắc Aleppo đến nông thôn phía bắc Raqqa và nông thôn phía bắc al-Hasakah.

Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria, lực lượng tăng cường đến Ain Issa bao gồm một số xe tăng chiến đấu, xe bọc thép, pháo và hàng chục binh sĩ.

Việc triển khai quân này diễn ra chỉ sau vài giờ pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện một loạt cuộc tấn công vào vùng nông thôn phía bắc al-Hasakah khiến 6 binh sĩ của Quân đội Ả Rập Syria bị thương.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng uỷ nhiệm của họ hiện đang chuẩn bị tiến hành một chiến dịch mới chống lại Lực lượng Dân chủ Syria ở phía bắc và đông bắc Syria. Chiến dịch này nhằm thiết lập một khu vực an toàn dài 30km dọc theo đường biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một bài phát biểu gần đây, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói rằng các mục tiêu chính của chiến dịch sẽ là thị trấn Tell Rifaat và Manbij do Lực lượng Dân chủ Syria nắm giữa ở vùng nông thôn phía bắc của Aleppo.

Quân đội Syria và quân cảnh Nga đang duy trì sự hiện diện mạnh mẽ ở gần cả hai thị trấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại