Syria: Nga lớn tiếng phản pháo khi bị Mỹ cáo buộc dàn dựng vụ tấn công vũ khí hoá học ở Aleppo

Vũ Thu Hương |

Không lâu sau khi Mỹ cáo buộc Nga và Syria đã dàn dựng một cuộc tấn công vũ khí hóa học giả bên trong thành phố Aleppo vào tháng trước, Moscow đã bác bỏ cáo buộc và chỉ trích Washington.

Theo Times of Israel, hôm 7/12, Mỹ cáo buộc Nga dựng lên câu chuyện phiến quân Syria sử dụng vũ khí hoá học để lấy cớ phá hoại lệnh ngừng bắn.

Hôm 24/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết phiến quân đã bắn lựu đạn chứa chất Clo vào thành phố Aleppo. Trong khi đó, truyền thông Syria khẳng định khoảng 100 người Syria đã phải nhập viện vì khó thở.

Mỹ cho rằng "thông tin đáng tin cậy" của nước này cho thấy thông tin mà phía Nga đưa ra là giả và thay vì đó lực lượng Nga, Syria đã sử dụng hơi cay nhắm vào dân thường ở Aleppo trong ngày 24/11.

"Chính phủ Assad và Nga cáo buộc sai rằng các nhóm đối lập và cực đoan tiến hành cuộc tấn công Clo ở tây bắc Aleppo", phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Robert Palladino nói.

Ông Robert Palladino cho rằng Nga và Syria "mượn việc này để làm xói mòn lòng tin về lệnh ngừng bắn ở Idlib", nơi cuối cùng ở Syria còn do phiến quân chống lại chế độ của ông Assad kiểm soát.

"Mỹ lo ngại sâu sắc rằng các quan chức ủng hộ chính quyền đã duy trì việc kiểm soát đối với khu vực tấn công ngay sau đó, cho phép họ có thể tạo ra các mẫu và làm khu vực này bị nhiễm độc trước khi có một cuộc điều tra đúng đắn của Tổ chức Cấm vũ khí Hóa học", ông Robert Palladino nói.

"Chúng tôi lưu ý Nga và chính quyền (Syria) về việc làm giả khu vực bị nghi xảy ra tấn công hóa học và thúc giục họ đảm bảo an toàn cho các thanh tra viên độc lập, vô tư để những người có liên quan phải chịu trách nhiệm", ông Palladino nói thêm.

Đáp lại cáo buộc, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Syria đã yêu cầu các thanh sát viên quốc tế xem xét vấn đề này đồng thời đã cung cấp các bằng chứng về việc sử dụng các chất độc của lực lượng nổi dậy ở phía tây.

"Không thể loại trừ rằng, các cáo buộc công khai mà Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhằm mục đích phân tán sự chú ý toàn cầu vào các hành động của quân đội Mỹ ở phía đông Syria, nơi các máy bay chiến đấu Mỹ bắn phá các khu vực dân cư quanh Hajin, cướp đi sinh mạng hàng chục dân thường mỗi ngày", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại