Su-35 Nga bảo vệ máy bay vận tải hạng nặng lập cầu hàng không: Vũ khí ùn ùn đổ vào Syria?

N. Tuấn Sơn |

Có 4 chiếc tiêm kích Su-35 sẵn sàng xuất kích ở căn cứ sân bay Khmeimim để bảo vệ cho không quân vận tải Nga lập cầu hàng không, ùn ùn chở vũ khí vào Syria.

Những bức ảnh vệ tinh mới nhất vừa được công bố (chụp hôm 19/11/2018) cho thấy Không quân Nga vẫn duy trì một lực lượng khá mạnh ở căn cứ sân bay Khmeimim, thuộc tỉnh Latakia.

Về máy bay chiến đấu, lực lượng cường kích chủ lực vẫn có 8 chiếc máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 và 6 máy bay ném bom đa năng Su-34 đang thường trực ở đây, sẵn sàng làm nhiệm vụ chi viện hỏa lực cho Quân đội Syria cũng như các lực lượng Nga tác chiến ở Syria.

Đáng chú ý là Nga đã rút hết các máy bay tiêm kích Su-30SM về nước, do vậy hiện nay ở Khmeimim chỉ còn 4 chiếc Su-35 làm nhiệm vụ trấn giữ bầu trời, bảo vệ các hoạt động của Không quân Nga. Vị trí Su-35 trực chiến chính là ở khu vực mà trước đây các máy bay Su-30SM luôn hiện diện.

Dưới đây là không ảnh vệ tinh chụp ngày 19/11/2018:

Su-35 Nga bảo vệ máy bay vận tải hạng nặng lập cầu hàng không: Vũ khí ùn ùn đổ vào Syria? - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh chụp hôm 19/11/2018

Su-35 Nga bảo vệ máy bay vận tải hạng nặng lập cầu hàng không: Vũ khí ùn ùn đổ vào Syria? - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh chụp hôm 19/11/2018

Su-35 Nga bảo vệ máy bay vận tải hạng nặng lập cầu hàng không: Vũ khí ùn ùn đổ vào Syria? - Ảnh 3.

Ảnh vệ tinh chụp hôm 19/11/2018

Những bức ảnh vệ tinh chụp hôm 19/11/2018 so với không ảnh ngày 08/11/2018 cho thấy có sự xuất hiện đột biến của số lượng các máy bay vận tải quân sự hạng nặng tầm xa của Không quân Nga trong khi số lượng máy bay chiến đấu hầu như không thay đổi.

Cụ thể, có tới 2 chiếc máy bay vận tải quân sự hạng nặng An-124 (số hiệu RA-82010 và RA-82035) cùng ít nhất 1 máy bay vận tải quân sự IL-76 đang xếp dỡ hàng. Mỗi chiếc An-124 có thể chở được cùng lúc tới 150 tấn hàng, trong khi trọng tải của IL-76 là từ 42 tới 60 tấn hàng hóa, tùy phiên bản.

Có thông tin cho rằng Nga chuyển giao nhiều vũ khí, khí tài hiện đại cho Syria như tên lửa phòng không, các hệ thống tác chiến điện tử tối tân vừa ùn ùn đổ xuống Khmeimim.

Dưới đây là không ảnh vệ tinh chụp ngày 08/11/2018:

Su-35 Nga bảo vệ máy bay vận tải hạng nặng lập cầu hàng không: Vũ khí ùn ùn đổ vào Syria? - Ảnh 4.

Ảnh vệ tinh chụp ngày 08/11/2018

Su-35 Nga bảo vệ máy bay vận tải hạng nặng lập cầu hàng không: Vũ khí ùn ùn đổ vào Syria? - Ảnh 5.

Ảnh vệ tinh chụp ngày 08/11/2018

Su-35 Nga bảo vệ máy bay vận tải hạng nặng lập cầu hàng không: Vũ khí ùn ùn đổ vào Syria? - Ảnh 6.

Ảnh vệ tinh chụp ngày 08/11/2018

Su-35 Nga bảo vệ máy bay vận tải hạng nặng lập cầu hàng không: Vũ khí ùn ùn đổ vào Syria? - Ảnh 7.

Ảnh vệ tinh chụp ngày 08/11/2018

Một điểm cần lưu ý thêm là việc xây dựng nhà chứa máy bay kiên cố tại Khmeimim vẫn đang được công binh Nga tiến hành, tuy nhiên trong 2 loạt ảnh công bố gần đây đều cho thấy công việc này vẫn chưa hoàn thành.

Ngoài máy bay vận tải quân sự và máy bay chiến đấu, Không quân Nga cũng duy trì lực lượng máy bay trinh sát đáng kể gồm 1 máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50U (AWACS) cùng 2 máy bay trinh sát IL-20 (cùng loại với chiếc bị tên lửa S-200 Syria bắn nhầm hôm 17/09).

Bên cạnh đó, ta có thể thấy các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 cùng cận vệ Pantsir-S1 vẫn thường trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ căn cứ đầu não của Không quân Nga ở Khmeimim.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại