Syria bắn nhầm IL-20 Nga: Nhận diện máy bay tiêm kích "láu cá" của Israel

Chỉ Nhàn |

Các máy bay F-16 gián tiếp đẩy IL-20 Nga vào "vòng tay tử thần" S-200 Syria do Mỹ chế tạo, nhưng tích hợp vô số công nghệ điện tử - vũ khí do Israel sản xuất.

Syria bắn nhầm IL-20 Nga: Nhận diện máy bay tiêm kích láu cá của Israel - Ảnh 1.

Được cho là "tác giả" của phi vụ "láu cá" khiến máy bay trinh sát IL-20 của Nga vào "vòng tay tử thần" S-200, tiêm kích F-16 là một trong 3 máy bay chiến đấu chủ lực của Không quân Israel (IAF) hiện nay.

Syria bắn nhầm IL-20 Nga: Nhận diện máy bay tiêm kích láu cá của Israel - Ảnh 2.

Theo một số nguồn tin, Không quân Israel hiện có hơn 220 chiếc F-16 gồm nhiều phiên bản mua từ Mỹ. Trong đó, F-16I Sufa (97 chiếc) là loại mới và hiện đại nhất, gia nhập IAF tháng 2/2004.

Syria bắn nhầm IL-20 Nga: Nhận diện máy bay tiêm kích láu cá của Israel - Ảnh 3.

Có một điểm đáng chú ý, không ít tiêm kích F-16 đang hoạt động ở Israel được tích hợp hệ thống điện tử hàng không do chính quốc gia này sản xuất.

Syria bắn nhầm IL-20 Nga: Nhận diện máy bay tiêm kích láu cá của Israel - Ảnh 4.

Thậm chí phiên bản cải tiến F-16I Sufa có tới 50% "ruột điện tử" do Israel tự sản xuất.

Syria bắn nhầm IL-20 Nga: Nhận diện máy bay tiêm kích láu cá của Israel - Ảnh 5.

Cận cảnh buồng lái hiện đại của tiêm kích F-16I Sufa - hai màn hình màu cùng màn hình HUD đặt ở giữa đều do các công ty Israel sản xuất.

Syria bắn nhầm IL-20 Nga: Nhận diện máy bay tiêm kích láu cá của Israel - Ảnh 6.

Nhờ sử dụng nhiều hệ thống điện tử hàng không nội địa nên F-16 có khả năng tích hợp rộng nhiều loại tên lửa, bom do các công ty Israel sản xuất. Trong ảnh, F-16 của IAF trang bị các tên lửa không đối không tầm nhiệt Python có tầm bắn 15-20km.

Syria bắn nhầm IL-20 Nga: Nhận diện máy bay tiêm kích láu cá của Israel - Ảnh 7.

Tên lửa không đối không tầm trung Derby do Rafael Advanced thiết kế chế tạo. Nó có tầm bắn đến 50km, lắp đầu tự dẫn radar chủ động.

Syria bắn nhầm IL-20 Nga: Nhận diện máy bay tiêm kích láu cá của Israel - Ảnh 8.

Tên lửa hành trình Deliah trang bị trên F-16 - loại vũ khí này thường xuyên được Israel sử dụng trong các phi vụ không kích Syria gần đây. Nó có tầm bắn khoảng 250km, tốc độ bay cận âm.

Syria bắn nhầm IL-20 Nga: Nhận diện máy bay tiêm kích láu cá của Israel - Ảnh 9.

Tên lửa không đối đất Popeye có tầm bắn 78km, trang bị đầu nổ phá mảnh 340kg hoặc đầu nổ xuyên nặng 360kg.

Syria bắn nhầm IL-20 Nga: Nhận diện máy bay tiêm kích láu cá của Israel - Ảnh 10.

Bom thông minh SPICE - chính xác hơn nó là bộ phụ kiện dẫn đường có thể gắn cho nhiều loại bom "ngu" để biến chúng trở thành bom tinh khôn. Hiện Israel tích hợp SPICE cho các loại bom Mk 83 (453kg) và Mk 84 (907kg).

Tiêm kích F-16 bắn tên lửa hạ mục tiêu trên không

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại