BQP Nga chỉ đích danh kẻ bắn hạ máy bay trinh sát IL-20 - Pháp, Israel hay Syria?

N. Tuấn Sơn |

Kênh RT đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga vừa đưa ra kết luận sơ bộ về thủ phạm đã bắn rơi máy bay trinh sát IL-20 của nước này ở ngoài khơi Syria.

Vui lòng bấm F5 để cập nhật

Bộ Quốc phòng Nga đang họp báo đưa ra kết luận sơ bộ về vụ máy bay trinh sát IL-20 của nước này bị bắn rơi sáng nay ở ngoài khơi bờ biển Syria.

Tình huống xảy ra khi 4 máy bay tiêm kích F-16 đang thực hiện tấn công tỉnh Latakia của Syria. Và theo Bộ Quốc phòng Nga thì trong diễn biến rất nhanh, một kíp trắc thủ tên lửa phòng không S-200 Syria đã bắn hạ máy bay trinh sát IL-20 của Nga vì nhận nhầm là máy bay chiến đấu Israel.

BQP Nga chỉ đích danh kẻ bắn hạ máy bay trinh sát IL-20 - Pháp, Israel hay Syria? - Ảnh 1.

Máy bay trinh sát IL-20 của Nga. Ảnh minh họa.

Theo đó, các máy bay tiêm kích F-16 Israel núp sau máy bay trinh sát Nga khiến tên lửa phòng không S-200 Syria xác định nhầm mục tiêu.

Cụ thể, rạng sáng nay các chiến đấu cơ F-16 Israel đột ngột xuất hiện và bay cực thấp, "tạo ra một tình huống đặc biệt nguy hiểm đối với những máy bay và tàu thuyền đang di chuyển trên khu vực này", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Khi các chiến đấu cơ F-16 triển khai đội hình bay thấp để đột kích thì trong khu vực này khi đó còn có tàu khinh hạm tên lửa Auvergne của Hải quân Pháp và máy bay trinh sát IL-20 của Nga đang hoạt động.

BQP Nga chỉ đích danh kẻ bắn hạ máy bay trinh sát IL-20 - Pháp, Israel hay Syria? - Ảnh 2.

Bản đồ mô tả tình huống máy bay tiêm kích F-16

"Các phi công Israel đã lợi dụng máy bay trinh sát IL-20 của Nga làm bức màn che chắn và dàn dựng để bị ngắm bắn bởi tên lửa phòng không Syria. Thật không may, chiếc IL-20 với diện tích phản xạ hiệu dụng radar lớn hơn nhiều so với tiêm kích F-16, vì thế nó đã trúng phải quả đạn tên lửa phòng không S-200 của Syria".

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng Israel biết thừa máy bay Nga đang hiện diện ở khu vực này, tuy nhiên điều đó không ngăn cản họ thực hiện một phi vụ kiểu núp bóng như vậy.

Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga: "Nga đánh giá hành động của Israel là thù địch và giữ lại quyền hành động đáp trả đối với Israel".

Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết, số người trong tổ bay trên chiếc máy bay trinh sát Il-20 bị bắn rơi có thể lớn hơn con số 14 như đã thông báo trước đó. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đối với tổ bay vẫn đang được tích cực triển khai.

Máy bay trinh sát IL-20 của Nga bị bắn rơi bởi tên lửa phòng không S-200 Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại