Chiến hạm Pháp vừa tập kích Syria: Dùng tên lửa “cực độc”, đắt hơn cả Tomahawk

Chỉ Nhàn |

Nếu phía Pháp thừa nhận chính quốc gia này đã khởi động cuộc tấn công vào Syria, đến 99% hải quân nước này đã sử dụng tên lửa hành trình MdCN, có giá tới 3,3 triệu USD/quả.

Còn chưa hết choáng váng sau đòn tập kích bất thình lình của Không quân Israel, đêm qua lực lượng phòng không không Nga – Syria lại có một đêm không ngủ khi hứng chịu một vụ tấn công từ hướng biển.

Theo các hãng tin Nga, vụ không kích bằng tên lửa nhắm vào Latakia, Tartus và Homs. Đáng chú ý, "tác giả" vụ việc được cho là xuất phát từ một khinh hạm của Hải quân Pháp trên Địa Trung Hải.

"Lực lượng kiểm soát không phận ghi nhận các vụ phóng tên lửa từ khinh hạm Auvergne của Pháp", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Dấu hỏi đặt ra lúc này là chiến hạm Pháp đã bắn loại tên lửa hành trình nào vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Syria. Liệu đó có phải là tên lửa Tomahawk danh tiếng lẫy lừng?

Câu trả lời là không! Chiến hạm Auvergne có "hàng nóng" riêng – tên lửa hành trình MdCN (Missile de Croisière Naval) có giá tới 3,3 triệu USD/quả.

Đây là phiên bản phóng từ tàu chiến được phát triển dựa trên tên lửa tàng hình phóng từ trên không Storm Shadow do Tập đoàn MBDA sản xuất. Hiện nay chỉ có Hải quân Pháp sử dụng, chưa được xuất khẩu tới bất kỳ đâu.

Gia nhập Hải quân Pháp từ năm 2006, với giá lên tới 3,3 triệu USD/quả, MdCN đắt còn hơn cả Tomahawk. Cụ thể, tên lửa Tomahawk của Mỹ chỉ có giá khoảng 1,4-1,8 triệu USD/quả.

Đắt gần gấp đôi MdCN, chẳng thế mà tới nay người Pháp vẫn giấu kín mọi tính năng "độc đáo" của loại tên lửa này.

Chiến hạm Pháp vừa tập kích Syria: Dùng tên lửa “cực độc”, đắt hơn cả Tomahawk - Ảnh 1.

Tên lửa hành trình MdCN rời bệ phóng A70 VLS.

Theo Army-Technology, tên lửa MdCN có trọng lượng khoảng 1,4 tấn, dài 6,5m, đường kính thân 0,5m. Tên lửa trang bị đầu đạn "tối ưu hóa" có thể phá hủy mục tiêu "cứng" giá trị cao (boongke, hầm ngầm).

MdCN được trang bị một động cơ phản lực nhỏ TR500 cho phép đạt tầm bắn lên tới 1.000km, tốc độ hành trình 800km/h.

Hệ thống dẫn đường trên MdCN rất tinh vi, phức tạp, là sự kết hợp của dẫn hướng quán tính, GPS, hệ thống radar chủ động với công nghệ dẫn đường hồng ngoại.

Tên lửa cũng có khả năng thay đổi hướng bay và độ cao trong hành trình tới mục tiêu.

Theo thiết kế, mỗi tàu chiến FREMM có thể triển khai 16 tên lửa MdCN trong hệ thống phóng thẳng đứng SYLVER A70 VLS.

Đáng chú ý, đây được xem là lần thứ 2 MdCN ra trận, lần đầu tiên vào tháng 4/2018 trong cuộc không kích Damascus và Homs.

FREMM là một trong những loại tàu hộ vệ hiện đại nhất hiện nay trên thế giới, có khả năng tác chiến đa dạng các nhiệm vụ từ chống hạm, chống ngầm, phòng không bảo vệ hạm đội tới tấn công mục tiêu sâu trong đất liền.

Nó có lượng giãn nước toàn tải khoảng 6.000 tấn, dài 142m, thủy thủ đoàn 145 người. Con tàu được trang bị hệ thống phòng không tầm trung Aster-15, tên lửa hành trình chống hạm Exocet MM40 Block 3; ngư lôi chống ngầm MU 90 và một số loại pháo.

Tàu chiến Pháp bắn thử MdCN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại