[IL-20 bị bắn hạ] Bị Nga đổ lỗi, ĐS Pháp phản pháo: Cỗ máy tin giả của Nga phát điên rồi!

QS |

Trên Twitter, Đại sứ Pháp tại Mỹ Gerard Araud chỉ trích Moscow loan truyền các tin tức giả, sau khi Bộ QP Nga thông báo một khinh hạm Pháp ở Địa Trung Hải đã bắn tên lửa vào Syria.

Theo Reuters, ban đầu, quân đội Nga cho biết một máy bay quân sự của họ đã bị các máy bay chiến đấu của Israel bắn hạ, và các hệ thống radar kiểm soát đường không của Nga đã phát hiện các vụ phóng tên lửa từ khinh hạm Auvergne của Pháp.

Tuy nhiên sau đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng chiếc IL-20 của Nga đã bị phòng không Syria bắn nhầm, Tổng thống Vladimir Putin gọi đây là "một chuỗi tình huống bi kịch".

[IL-20 bị bắn hạ] Bị Nga đổ lỗi, ĐS Pháp phản pháo: Cỗ máy tin giả của Nga phát điên rồi! - Ảnh 1.

Bản đồ mô tả vụ việc. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

"Cỗ máy sản xuất tin tức giả của Nga phát điên rồi: Họ đổ lỗi cho Pháp bắn hạ máy bay Nga (trong khi thực ra nó là nạn nhân của hỏa lực 'thân thiện' từ Syria) - ông Gerard Araud viết trên Twitter bằng tiếng Anh.

Người phát ngôn quân đội Pháp Patrik Steiger đã khẳng định Pháp không liên quan tới vụ bắn hạ IL-20 và cũng không bắn bất cứ tên lửa nào nhưng theo Reuters, vài tiếng sau đó, truyền thông Nga lại tiếp tục hỏi lại câu hỏi này.

Trước đó, dẫn lời một chuyên gia quân sự, hãng thông tấn TASS (Nga) cho biết Paris có lỗi một phần do đã phóng tên lửa hành trình từ khinh hạm Auvergne.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Pháp vẫn chưa có phản hồi chính thức nào trước những cáo buộc của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại