Súng cối Molot gieo rắc kinh hoàng, 5 lính Ukraine thương vong

Bảo Lam |

Tổ hợp súng cối Molot tiếp tục khiến nhiều binh lính Ukraine thiệt mạng, gieo nỗi kinh hoàng trong quân đội nước này.

Tại khu vực Chiến dịch của Các lực lượng thống nhất lại tiếp tục xảy ra những thiệt hại phi chiến đấu do mức độ kỷ luật quân ngũ kém và sử dụng các vũ khí không đảm bảo chất lượng. Sự cố tiếp theo vừa mới xảy ra trong các lực lượng vũ trang Ukraine đã mang tới kết cục bi thảm tại khu vực giáp ranh với Donbass.

Thông tin do phóng viên của PIKiNFORM do Sở Cảnh sát Nhân dân nước cộng hoà Donetsk cung cấp.

Hôm thứ Ba, ngày 21/01/2020, các quân nhân Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 59 của Quân đội Ukraine chuẩn bị khai hoả bằng khẩu súng cối 120mm M120-15 "Molot" do Ukraine sản xuất từ vị trí triển khai hoả lực tạm thời.

Súng cối Molot gieo rắc kinh hoàng, 5 lính Ukraine thương vong - Ảnh 1.

Súng cối 120mm M120-15 "Molot"

Vụ nổ đạn pháo cối ngay trong nòng này đã khiến hai binh sĩ sĩ thiệt mạng, 3 binh sĩ khác đã bị thương. Nhóm điều tra gồm các sĩ quan của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 59 đã có mặt tại hiện trường ngay lập tức.

Trước đó, hàng loạt các sự cố tương tự đã xảy ra. Hôm 08/02/2019, Molot phát nổ khi đang bắn khiến 2 chiến sĩ thiệt mạng và 3 chiến sĩ khác bị thương thuộc Lữ đoàn đổ bộ-tấn công số 79. Sự cố với thiệt hại tương tự cũng xảy ra tại Lữ đoàn số 128 hôm 06/11/2019.

Một sự cố gây nhiều sự chú ý nhất liên quan tới súng cối Molot từng xảy ra trên thao trường ở tỉnh Roven (Ukraine). Viên đạn cối đã kích nổ trong nòng khiến 3 binh sĩ thiệt mạng, bao gồm một sĩ quan. ngoài ra, vụ tai nạn này còn khiến thêm 09 binh sĩ khác bị thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại