Bệnh viêm da lạ tái phát, Quảng Ngãi hứa không giấu thông tin

Theo Vnexpress |

Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Nguyễn Tấn Đức khẳng định tỉnh sẽ không vì bệnh thành tích mà che giấu thông tin bệnh viêm da chưa rõ nguyên nhân.

Theo ông Đức, ngành y tế Quảng Ngãi đang áp dụng 3 nhóm giải pháp chính gồm vệ sinh môi trường, nhà cửa và cá nhân; cải thiện tình trạng dinh dưỡng của người dân, khuyến cáo dân không được dùng gạo ủ mốc; tăng cường khám sàng lọc, phát hiện các ca bệnh sớm để kịp thời xử lý.

Sáng 2/3, Viện Pasteur Nha Trang phối hợp Sở Y tế Quảng Ngãi thăm khám hai bệnh nhân mắc bệnh viêm da lạ ở huyện miền núi Sơn Hà. Đó là vợ chồng ông Đinh Văn Hoàn và bà Đinh Thị Lơ. Sau hơn nửa tháng nhập viện, bàn tay, bàn chân hai ông bà vẫn còn dày sừng có rìa tím xung quanh.

TS Viên Quang Mai, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang thăm khám cho bà Đinh Thị Lơ. Ảnh: Trí Tín.

Cùng ngày, các y, bác sĩ về thôn Kà Khu - nơi hai vợ chồng ông Hoàn sinh sống để thu thập thêm thông tin từ người dân, khảo sát môi trường sống, tìm giải pháp ngăn chặn bệnh viêm da lạ.

Trước đó, Viện Phong Quy Hòa (Quy Nhơn) phối hợp với ngành y tế Quảng Ngãi khám sàng lọc cho 341 người dân; xét nghiệm máu 38 người ở xã Sơn Ba, phát hiện 9 trường hợp men gan cao.

TS Viên Quang Mai, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang nhận định, men gan cao so với bình thường chỉ là một trong những yếu tố cảnh báo của  hội chứng dày sừng lòng bàn tay, bàn chân. Do vậy, 9 trường hợp tăng men gan so với bình thường ở xã Sơn Ba đang được giám sát, theo dõi chặt chẽ. Khó nhất của bệnh dày sừng bàn tay, bàn chân có thể bệnh "khởi phát" từ bên trong chứ không phải từ viêm ngoài da thâm nhập vào cơ thể.

Anh-1-gao-moc-jpg-1362222304_500x0.jpg

Đồng bào dân tộc H're có thói quen dùng gạo ủ (mốc) trong bữa ăn hàng ngày - một trong những yếu tố nghi có thể gây bệnh viêm da lạ ở Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín.

TS Mai khuyến cáo, để kịp thời ngăn chặn căn bệnh nguy hiểm này, cần thực hiện giải pháp đồng bộ như: Thay gạo mới, dùng thuốc bổ, uống vitamin bổ sung cơ thể nhiều đợt, tổng vệ sinh từ thôn, xóm đến mỗi gia đình. Giám sát kỹ, phát hiện sớm các trường hợp biểu hiện mệt mỏi, biếng ăn, men gan tăng cao đột biến, bàn tay, bàn chân biểu hiện dày sừng... đưa đến cơ sở y tế tuyến huyện, tỉnh để điều trị kịp thời.

Bệnh viêm da lạ bùng phát ở huyện Ba Tơ từ hai năm qua. Thống kê của UBND huyện Ba Tơ, đến nay huyện đã ghi nhận 240 ca mắc bệnh viêm da lạ, trong đó 24 trường hợp tử vong.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại