Sự thật về hình ảnh đàn khỉ gầy trơ xương, co ro vì lạnh ở vườn thú Hà Nội

Minh Ngọc |

Chiều 28/1, Đại diện Vườn thú Hà Nội vừa thông tin về hình ảnh những chú khỉ gầy trơ xương, co ro, ôm nhau trong lúc trời rét.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin và hình ảnh về đàn khỉ tại Vườn thú Thủ Lệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội co ro vì thời tiết lạnh. Những hình ảnh mô tả các chú khỉ gầy trơ xương, thu hút sự quan tâm của dư luận, đa số các bình luận đều xót xa, một số người khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại Vườn thú Thủ Lệ.

Hình ảnh vườn thú Hà Nội trưa 28/1

Hình ảnh vườn thú Hà Nội trưa 28/1

Liên quan đến vấn đề trên, sáng cùng ngày, chúng tôi đã có mặt tại vườn thú trên để ghi nhận thực tế nhưng đã bị ngăn cản bởi các nhân viên bảo vệ. Lý do những người này không cho PV tác nghiệp vì quy định của công viên.

Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, trong khu công viên đã không còn xuất hiện những con khi gầy trơ xương, một số khu vực đã được đốt củi để sưởi ấm, một số cũng được căng bạt xung quanh nhằm chống rét cho thú.

Một số chú khỉ đang vui chơi (ảnh ngày 28/1)

Một số chú khỉ đang vui chơi (ảnh ngày 28/1)

Ông Lê Sĩ Dũng, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội cho biết, những hình ảnh về đàn khỉ gầy trơ xương, co ro vì giá lạnh lan truyền trên mạng xã hội là không đúng.

Theo ông Dũng, hiện nay, có 4 con khỉ bị trơ trụi lông vì nấm, hiện đang được chăm sóc trong khu vực cách ly. Sức khỏe của các chú khỉ này ổn, đang được tiếp tục điều trị.

“Với đàn khỉ, hằng năm, chúng vẫn thỉnh thoảng bị bệnh nấm. Mỗi khi gặp bệnh này, khỉ thường bị rụng lông, gầy hơn so với khi không bị bệnh. Cũng bởi vậy, chúng tôi đã phải bố trí đưa vào khu cách ly để điều trị cho chúng. Đối với những ngày giá lạnh, các máy sưởi cũng được bật để thú không bị lạnh”, ông Dũng thông tin.

Sự thật về hình ảnh đàn khỉ gầy trơ xương, co ro vì lạnh ở vườn thú Hà Nội- Ảnh 3.

Hình ảnh làm ấm cho thú

Về hình ảnh con hươu gầy trơ xương, đây cũng là hình ảnh cũ từ năm 2023. Con hươu sau khi bệnh, được điều trị một thời gian đã không khỏi, bị chết.

Theo ông Dũng, việc chống rét cho các loài động vật, đặc biệt là động vật quý hiếm đã được Vườn thú thực hiện qua nhiều mùa đông nên luôn có sự chủ động và thực hiện theo kế hoạch kỹ càng, chi tiết theo từng đặc tính, điều kiện sinh sống của các giống, loài.

Với những ngày rét đậm, rét hại, khu chuồng vui đều có máy sưởi, có bạt che chắn; khu chuồng hổ có máy sưởi dầu chạy 24/24h; đối với không gian ngoài trời đốt lửa cho đàn hươu, nai.

Đối với những khu không có máy sưởi đều có mái tôn che chắn để cho thú trú. Các nhà lồng, nơi nuôi giữ các loài chim, trong đó có các loại chim họ trĩ, đặc biệt có loài gà lôi lam màu trắng đặc hữu quý hiếm của Việt Nam được che chắn kỹ về phía hướng gió bằng lá cọ khô hay các tấm vật liệu nhẹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại