Sự nguy hại của các loại ma túy hiện nay

BS. Trần Bình |

Những năm gần đây, tình hình sử dụng ma túy ở nước ta có nhiều diễn biến phức tạp, cùng với các loại chất gây nghiện lâu đời thì nhiều loại ma túy mới xuất hiện, lan tỏa nhanh chóng, len lỏi tới khắp nơi và trở nên phổ biến trong giới “dân chơi”, thực sự là hồi chuông cảnh báo cho giới trẻ ham tìm cảm giác lạ, bởi những tác hại mà ma túy gây ra thật khôn lường.

Heroin: Heroin là loại ma túy lâu đời nhất ở nước ta. Đây là loại ma túy bán tự nhiên được bào chế từ cây thuốc phiện cộng với các hóa chất khác. Là một ma túy mạnh, gây tình trạng phụ thuộc nặng nề về cơ thể và tâm thần, người sử dụng có thể nghiện sau thời gian ngắn sử dụng, chỉ trong vòng một tuần.

Người dùng qua các đường hút, tiêm tĩnh mạch nên dễ lây HIV. Đặc biệt, người dùng heroin rất khó cai, dễ dàng tái nghiện.

Ma túy đá: Ở nước ta, ma túy tổng hợp đã trở thành loại ma túy sử dụng phổ biến thứ hai sau heroin, trong đó điển hình là ma túy đá. Các rối loạn tâm thần thường gặp khi sử dụng ma túy đá là lo âu, trầm cảm, kích động, suy giảm nhận thức, đặc biệt các triệu chứng loạn thần (hoang tưởng, ảo giác) gây nên tâm trạng hoảng loạn, sợ bị truy hại và sợ bị giết, rất dễ dẫn đến hành vi bạo lực, còn được gọi là “ngáo đá”.

Việc xuất hiện nhiều ca ngộ độc cấp tính ma túy đá dẫn đến hôn mê, co giật, loạn nhịp tim, huyết áp, đe dọa tính mạng, là một sự cảnh báo rất lớn cho những người sử dụng. Bởi chất độc này tấn công trực tiếp vào tim mạch gây tổn thương tim, tấn công thận gây suy thận, tấn công hệ thần kinh...

Thuốc lắc: Được bào chế dưới dạng viên và thường có màu sặc sỡ với các hình nổi bề mặt. Sau khi “cắn” thuốc lắc, người sử dụng sẽ chịu đựng được âm thanh cường độ lớn mà nhiều người khác không thể chịu nổi. Nếu sử dụng lâu ngày, người dùng cũng sẽ bị loạn thần với ảo thanh dai dẳng và hoang tưởng.

Lá khát: Là loại lá giống trà xanh nhưng có mùi thơm dễ chịu. Lá khát chứa 2 chất là cathine và cathinone.

Đây chính là 2 tiền chất để điều chế ma túy đá. Người dùng loại lá ma túy này có các biểu hiện như mắt bị mờ, rụng răng, rối loạn tâm thần, trở nên hung hăng bất thường, thường xuyên chìm trong ảo giác. Lá khát có tên trong Danh mục 1 - các chất ma túy nguy hiểm, tuyệt đối cấm sử dụng.

Nấm ảo giác: Đây là loại ma túy có mùi thơm thoang thoảng pha trộn giữa mùi của nấm hương với thuốc lá, còn có những cái tên khác như nấm thức thần, nấm ảo giác, nấm ma thuật... Loại ma túy này gây ra một thứ ảo giác khác lạ so với nhiều loại ma túy khác.

Hai hoạt chất psilocine và psilotcin có sẵn trong cây nấm là nguyên nhân gây ảo giác mạnh cho người dùng, khiến người dùng lâng lâng, bay bổng, cười khóc vô cớ. Sau khi nhai nấm, người dùng có thể bắt gặp trải nghiệm lên thiên đường, xuống địa ngục, lên mặt trăng, xuống đáy biển tùy theo tưởng tượng.

“Chuyến đi” có thể kéo dài từ 6 - 20 tiếng, tùy thể trạng và liều dùng. Trên thực tế, những người thể trạng yếu quá trở nên kiệt sức, không thể thoát khỏi chuyến đi ma quái đó, càng dùng nhiều, càng lệ thuộc.

Sự nguy hại của các loại ma túy hiện nay - Ảnh 1.

Ma túy tem giấy - Người dùng chỉ cần liếm hoặc ngậm mẩu giấy này trong miệng 5 phút đã có thể gây ảo giác, hoang tưởng.

Tem giấy: Loại ma túy mới này được gọi là tem giấy hay bùa lưỡi, trên bìa in hình các nhân vật nổi tiếng hay các ca sĩ thế giới. Các miếng tem giấy này được tẩm chất LSD - là chất gây ảo giác mạnh nhất từ trước đến nay.

Vài chục microgam chất này đã có thể gây ảo giác, hoang tưởng nguy hiểm cho bản thân người dùng và người xung quanh. Người dùng chỉ cần liếm hoặc ngậm hẳn mẩu giấy này trong miệng. 5 phút sau, các ảo giác sẽ xuất hiện.

Bóng cười: Là một chất kích thích được sử dụng nhằm tăng sức hấp dẫn, vui vẻ nhưng tác hại khôn lường vì có thể gây rối loạn thần kinh và đặc biệt là tổn thương não bộ vĩnh viễn. Chất khí được bơm vào “bóng cười” là N2O.

Khi hít khí này vào cơ thể, nó sẽ tan vào máu, tác động đến thần kinh, gây cười. Sử dụng nhiều sẽ gây giãn mạch máu, có hại cho tim mạch và hệ thần kinh, lâu dài nguy hiểm không kém ma túy đá.

Cỏ Mỹ: Có hình dạng giống như cần sa nhưng sợi vụn hơn, có mùi hơi khét, dạng nhựa cháy; thường được làm bằng lá khát và được tẩm các hoạt chất giống cần sa. Do hiệu ứng hỗn hợp này nên cỏ Mỹ khá nguy hiểm vì gây loạn thần với các triệu chứng ảo giác và hoang tưởng mà dân chơi gọi là “sập cỏ”.

Ke là tên gọi tắt của Ketamin: Đây là một loại thuốc kích thích cực mạnh dạng đá hoặc dạng bột nhìn như heroin. Nó được coi thứ “đồ chơi” nhanh nhất, mạnh nhất, ảo nhất. Ke có hai loại, một là cho vào rượu để uống hoặc hít thẳng vào mũi.

Khi ngấm, thuốc tác động trực tiếp vào não, tạo ảo giác trong nhiều giờ liền, gây kích động cuồng nhiệt mà không ý thức được bản thân đang làm gì. Khi say thuốc, người ta thích hoạt động liên tục cùng tập thể nên dân chơi lắc thường kết thành hội để chơi chung với nhau.

Cần sa: Là loại cây có chứa chất gây nghiện (hay gọi là chất ma túy). Trong cần sa có 3 chất chính đã được tìm thấy là: cannabinoid, tetrahydrocannabinol (THC) và cannabinol. Trong đó, THC là hoạt chất chính gây tác dụng về mặt tâm thần, dễ tan trong chất béo nên khi hút, THC nhanh chóng xâm nhập mô phổi.

Có người hút sau vài phút sẽ có những thay đổi về mặt tâm sinh lý như choáng váng, đầu nhẹ lâng lâng, thấy hơi đói, thèm đồ ngọt. Trường hợp bị sốc khi hút cần sa dẫn đến tình trạng ói mửa, đau bụng, cay mắt, tim đập nhanh...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại