Sự im lặng khó hiểu của Biden khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan

Minh Nhật |

Khi Taliban đang trên đà tiến tới tiếp quản Afghanistan thì Tổng thống Mỹ Joe Biden lại đang đi nghỉ và giữ thái độ im lặng khó hiểu bất chấp cộng đồng quốc tế đang rất mong chờ ông lên tiếng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh NYT.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh NYT.

Theo Fox News, Tổng thống Biden đang phải đối mặt với những lời chỉ trích vì vẫn đi nghỉ khi Taliban đã giành được quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ Afghanistan, thậm chí đã tiến vào thủ đô Kabul và chiếm giữ dinh tổng thống với tốc độ khiến Nhà Trắng bị bất ngờ.

"Joe Biden đang ở đâu?", Hạ nghị sĩ Jim Banks, một cựu binh Hải quân từng phục vụ tại Afghanistan đặt câu hỏi trên Twitter hôm 15/8 khi tình hình Afghanistan diễn biến quá nhanh.

Hôm 15/8, Nhà Trắng chia sẻ bức ảnh Tổng thống Biden được các quan chức cấp cao thông báo về tình hình Afghanistan nhưng cho đến nay ông Biden vẫn chưa lên tiếng phát biểu trước báo giới.

"Sáng nay, Tổng thống và Phó Tổng thống đã gặp gỡ đội ngũ an ninh quốc gia và các quan chức cấp cao để nghe thông tin cập nhật về tình hình rút nhân viên dân sự của chúng tôi ở Afghanistan, sơ tán những người nộp đơn xin Thị thực Nhập cư Đặc biệt (SIV) và các đồng minh khác của Afghanistan, tình hình an ninh đang diễn ra ở Kabul", Nhà Trắng đăng trên Twitter.

Ông Biden dường như sẽ không phát biểu trước quốc dân vào tối 15/8 (giờ Mỹ), thay vào đó, chọn giải quyết vấn đề này trong "vài ngày tới" khi ông vẫn đang ở Trại David.

Lần gần đây nhất ông Biden lên tiếng về tình hình Afghanistan là hôm 10/8 khi ông nhấn mạnh rằng, quân đội Afghanistan phải tự chiến đấu chống lại Afghanistan trong khi Mỹ sẽ vẫn hỗ trợ quân sự và tài chính cho họ.

Sự im lặng khó hiểu của Biden khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan - Ảnh 2.

Thành viên Taliban tại Ghazni, Afghanistan tháng 4/2015. Ảnh: Reuters.

Theo ông Biden, Mỹ đã mất hàng nghìn quân nhân khi can thiệp vào cuộc xung đột ở Afghanistan, vì thế, giờ đây quân đội Afghanistan phải tự chiến đấu vì quốc gia của họ.

Thời điểm đó, phong trào Taliban đã chiếm quyền kiểm soát nhiều khu vực ở Afghanistan và nhắm mục tiêu vào các quan chức chính phủ cấp cao sau khi Mỹ tiến hành rút quân theo một phần thoả thuận của cựu Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, Tổng thống Biden cho biết ông không hối hận về quyết định của mình nhằm tôn trọng cam kết của người tiền nhiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại