*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc cho hay, với việc thời tiết tốt trở lại, bạo lực ở Afghanistan sẽ gia tăng trong bối cảnh các nhóm chống Taliban, bao gồm tổ chức khủng bố IS và các lực lượng của chế độ cũ, gia tăng hoạt động.
Bất chấp việc Pakistan từng được coi là một bên bảo trợ cho Taliban, quan hệ giữa hai phía đã dần trở nên căng thẳng kể từ khi lực lượng này nắm quyền ở Afghanistan.
Một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ ở miền đông Syria đã mang đến những chi tiết bất ngờ.
Nga bất ngờ rút quân khỏi Am Issa. Những kẻ khủng bố tiến vào chiếm thành phố nhưng không ngờ đây lại là cái bẫy.
Sau chuỗi ngày tháng nằm yên chịu trận, lực lượng đồng minh Syria quyết định tấn công đáp trả Israel sau cuộc tấn công gây thương vong gần đây.
Nhóm khủng bố Hồi giáo IS-K vừa có một động thái hiếm hoi là xác định dân tộc của một kẻ đánh bom liều chết vào một nhà thờ Hồi giáo ở Afghanistan là Duy Ngô Nhĩ. Giới quan sát cho rằng quyết định này có thể là để thu hút sự chú ý của quốc tế và gây sức ép lên Trung Quốc.
Một vệ sĩ hàng đầu của cựu Tổng thống Ghani khẳng định có video chứng minh nhà lãnh đạo Afghanistan bỏ trốn cùng với số lượng lớn tiền mang theo.
Israel đã phóng tên lửa tấn công Syria dù biết rằng máy bay quân sự của Nga đang rất gần, gây ra những rủi ro vô cùng lớn.
Lực lượng Tehreek-e-Taliban (TTP) đã gia tăng các cuộc tấn công khủng bố ở Pakistan. Trong khi đó, Taliban Afghanistan không có bước đi nào mang tính quyết định để ngăn chặn các cuộc tấn công đó. Có thể Taliban đang dùng TTP làm quân cờ mặc cả với Pakistan và phương Tây.
Hôm qua (4/10), Taliban cho biết đã phá hủy một hang ổ của IS ở thủ đô Afghanistan vài giờ sau khi cuộc tấn công nhắm vào một nhà thờ Hồi giáo khiến 5 người thiệt mạng.
Nhật báo Hasht e Subh dẫn các nguồn thân cận tiết lộ rằng cựu lãnh đạo Afghanistan Ashraf Ghani đã tới UAE sau chuyến hành trình căng thẳng đến nghẹt thở từ Kabul qua Uzbekistan.
Tờ báo địa phương Hasht e Subh Daily mới đây đã tiết lộ chi tiết về cuộc chạy trốn của cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani khỏi đất nước.