Lộ diện những "sát thủ mới toanh" trong năm 2015

Hoàng Hương |

Những thói quen thường ngày, món ăn quen thuộc hay những thứ mà mà bạn tưởng chừng vô hại lại có thể là những "kẻ giết người" giấu mặt.

Chúng không chỉ âm thầm gây tổn hại sức khỏe, mà còn có thể giết chết bạn. Trang MSN Health đã thống kê trong năm 2015 những yếu tố mới có thể đẩy bạn "sang thế giới bên kia".

Chụp ảnh tự sướng

Trước đây, chúng ta nghĩ hành động chụp ảnh tự sướng (selfie) để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ và chia sẻ với bạn bè là vô hại. Nhưng thực tế đã chứng minh điều người lại.

Từ đầu năm 2015 đến nay, đã có 12 người thiệt mạng do ngã từ trên cao xuống hoặc bị các phương tiện giao thông đâm vào khi đang mải selfie.

Tháng 7 vừa qua, Bộ Nội vụ Nga đã phát hành một cuốn sách nhỏ cảnh báo rằng chụp ảnh tự sướng có thể gây nguy hiểm tới tính mạng.

Theo đó, nhà chức trách khuyên mọi người không nên chụp ảnh tự sướng với vũ khí, với động vật nguy hiểm, tàu hỏa và dây dẫn điện hoặc cẩn thận khi ở vách núi.

Loại ớt cay nhất thế giới

Nếu bạn thích thêm gia vị cho cuộc sống, hãy thêm một chút ớt vào các món ăn.

Các nghiên cứu cho thấy các món ăn cay tốt cho sức khỏe con người. Nó có thể giúp bạn giảm cân, thậm chí là phương án chống lại đại dịch béo phì.

Nhưng mặt trái của việc ăn ớt thì ít người biết. Năm 2015, các nhà nghiên cứu phát hiện ra một chất trong ớt có thể giết người.

Capsaicin, một chất không màu không mùi, tập trung nhiều ở lớp mô của ớt. Ở mức độ tinh khiết, Capsaicin là một chất độc và có thể giết chết người nào nuốt phải.

Nếu lượng Capsaicin nạp vào cơ thể quá nhiều, những phủ tạng như ruột, bao tử, hệ hô hấp, da và da nhờn trong khoang miệng mũi sẽ bị ảnh hưởng.

Theo Tiến sĩ Paul Bosland, người phát hiện ra ớt Bhut Jolokia, một trong những loại ớt cay nhất thế giới, khoảng 1,2kg ớt này cũng đủ giết chết một con người.

Tuy nhiên, Ông Bosland cho biết cơ thể chúng ta luôn có phản ứng trước và không để điều đó xảy ra.

Mật cá sấu

Đầu năm 2015, tại một đám tang ở Mozambique, gia chủ đã đem rượu tự nấu ngâm với mật cá sấu ra mời khách uống, khiến 196 người nhập viện và trong đó 72 người tử vong.

Các nhà chức trách đã phát rượu bị nhiễm mật của cá sấu sông Nile - thứ hay được sử dụng để đầu độc người tại vùng này.

Tuy nhiên, kết luận này chưa thật sự thuyết phục các nhà khoa học. Bởi việc mật của cá sấu có thực sự độc hay không vẫn là một bí ẩn.

Theo tập quán của người dân châu Phi, túi mật của cá sấu đã chết thường được chôn để đảm bảo không ai sử dụng nó làm thuốc độc.

Hội chứng trái tim tan vỡ

Trong đời, ai cũng có lúc rơi vào trạng thái buồn bã. Có khi là một bộ phim truyền hình yêu thích kết thúc, có khi là một người bạn thân qua đời hay đơn giản là vì một bài hát buồn đang phát sóng trên đài.

Một nghiên cứu được thực hiện trong năm 2008 cho thấy sự ra đi của người bạn đời, vì bất cứ lý do gì, là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe và gây nguy cơ tử vong với người còn sống.

Tuy nhiên, mãi đến năm 2015, các nhà nghiên cứu mới thu thập được số liệu thống kê về căn bệnh này.

Hội chứng trái tim tan vỡ là bệnh căng thẳng cơ tim, khi cơ tim đột ngột yếu đi vì những căng thẳng nghiêm trọng gây ra...

* Theo MSN Health

 

.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại