Kiss-cam: Hàng loạt bệnh tật hiểm nguy rình rập

Khánh Ngọc |

Hiện nay giới trẻ đang sốt xình xịch với trào lưu kiss-cam. Trào lưu này nhận được nhiều sự phản hồi của cộng đồng mạng trong đó có nhiều người cho rằng đây là hành vi thiếu văn hóa.

Cho đến thời điểm này, Kiss-cam vẫn còn rất xa lạ với người Việt Nam mặc dù nó khá nổi tiếng trên thế giới.

Những người chứng kiến cảnh người khác bị kiss-cam cũng cảm thấy ghê sợ, lợm giọng. Song song với điều đó còn hàng loạt các bệnh rình rập khi thực hiện các hành động “kỳ quặc” này.

Bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi – Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã liệt kê ra hàng loạt các bệnh có thể mắc phải khi kiss cam trong đó có các bệnh xã hội lây qua đường tình dục và vết thương hở.

Điểm mặt đầu tiên đó là bệnh lậu. Đây là một bệnh lây truyền qua đường tình dục, vì vậy, dù là quan hệ tình dục theo bất kì hình thức nào thì khả năng lây lan bệnh đều có thể xảy ra.

Bệnh lậu do vi khuẩn lậu Neisseria gonorrhoeae, còn gọi là lậu cầu khuẩn gonococus gây ra. Bệnh lây lan do quan hệ tình dục không an toàn, quan hệ tình dục với càng nhiều người thì nguy cơ mắc bệnh lậu càng cao.

Không chỉ có thế, virus hay vi khuẩn gây bệnh sẽ lây từ người này qua người khác ở tinh dịch, dịch âm đạo hay máu.

Một số trường hợp bệnh vào cơ thể người qua những vết trầy xước rất nhỏ hoặc nước bọt. Trong đó hôn nhau, người bệnh có vết thương hở niêm mạc miệng có thể lây bệnh.

Bệnh thứ 2 là bệnh sùi mào gà: Nói đến bệnh sùi mào gà, bác sĩ Lợi cho rằng khi nhìn hình ảnh kiss –cam thì càng thấy nó có nguy cơ lây lan rất cao trong khi hiện nay bêhj snùi mào gà chiếm đa số trong các bệnh xã hôi đến bệnh viện khám.

Sùi mào gà có đường lây như bệnh lậu. Bệnh khó chữa hơn lậu và có thể tái phát bất cứ lúc nào. Bệnh so virus HPV thông qua đường tình dục ở âm đạo, hậu môn và đường miệng xâm nhập vào cơ thể ủ bệnh từ 2-6 tháng mới phát bệnh.

Khi nhiễm virus HPV gây nên các u nhú trên cơ thể. Bác sĩ Lợi cho biết ông đã gặp cả bệnh nhân bị sùi mào gà quanh mắt chỉ vì người yêu hôn lên mắt.

Nếu tiếp xúc với người bị virus HPV thì người bệnh có thể lây qua bất cứ đường nào.

Các bác sĩ đã khuyến cáo bệnh có thể lây qua dùng đồ lót chung, ngồi phải bồn cầu mà trước đó người mắc sùi mào gà đã sử dụng và ở trạng thái hôn được xem là khá nguy hiểm nhất là khi cưỡng hôn hầu như đối phương không có sự chuẩn bị và phòng bị an toàn cho mình.

Thực tế tại phòng khám cho thấy, bệnh lây lan qua đuơngf tình dục xuất hiện ở các cơ quan khác ngoài vùng kín khá nhiều đặc biệt sau mỗi dịp lễ valentin hay các ngày lễ trong năm.

Nhiều bạn trẻ đến khám thế thốt chỉ hôn người yêu nhưng khốn khổ vì sùi mào gà ở đầu lưỡi, miệng, quanh môi và thậm chỉ ở cổ, bả vai.

Đặc điểm của bệnh là có các u nhú màu hồng, ẩm ướt, có cuống hoặc không có cuống, dễ gây chảy máu. Bệnh ảnh hưởng đến hoạt động của mắt, thị lực và thẩm mỹ gây tâm lý e ngại xấu hổ cho người mắc bệnh.

 Điều đáng lo ngại là bệnh có thể gây ra ung thư dương vật, ung thư cổ tử cung.

Bác sĩ Lợi cho biết ngoài các bệnh sùi mào gà, hành động kiss – cam còn có thể lây lan các loại bệnh khác trong đó có bệnh viêm dạ dày thể trợt với HP, vi khuẩn HP dễ lây từ người này sang người khác thông qua nước bọt từ đồ dùng vệ sinh cá nhân, dùng chung chén bát đũa muỗng, hôn trực tiếp, mẹ nhai cho con ăn…

Và đường phân miệng do vi trùng theo phân lây sang người khác qua trung gian côn trùng như ruồi, gián… khi thức ăn không đậy kỹ.

Bệnh này có thể dẫn đến ung thư dạ dày do nhiễm vi khuẩn HP. Vi khuẩn HP được xếp vào nhóm đứng đầu gây ung thư dạ dày hiện nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại