Hội chứng dysphoria: Cậu bé 3 tuổi tự cầm kéo cắt dương vật

Hoàng Hương |

Bắt gặp con nghịch kéo luôn là điều lo lắng đối với bất cứ phụ huynh nào, nhưng với chị Kerry McFadyen đó còn là nỗi kinh hoàng. Khoảnh khắc này đã làm thay đổi tất cả mọi thứ.

Cậu bé cắt dương vật để được sống đúng với giới tính của mình

Người phụ nữ 32 tuổi này sẽ không bao giờ quên giây phút đi qua nhà tắm và thấy cậu con trai 3 tuổi Daniel đang cầm kéo định cắt dương vật của mình.

"Tôi đã cố gắng bình tĩnh và hỏi con đang làm gì đấy. Nó nói muốn cắt dương vật để trở thành một cô gái. Tôi nói con không nên làm như vậy, làm thế sẽ làm đau chính mình", người mẹ 4 con kể lại.

Vợ chồng McFadyen đã đưa con trai đến khám tại một trung tâm y tế hàng đầu ở London, Anh. Kết quả kiểm tra cho thấy cậu bé mắc hội chứng dysphoria - rối loạn định dạng giới tính.

Daniel là trường hợp trẻ nhất nước Anh từ trước đến nay mắc hội chứng này.

Dù rất sốc, anh chị vẫn quyết định cho phép cậu con trai út sống đúng với giới tính của con.

"Chúng tôi rất lo lắng vì sợ nó sẽ bị bắt nạt ở trường. Nhưng cuối cùng chúng tôi đồng ý để cho Daniel sống đúng con người của cháu. Nỗi sợ hãi của chúng tôi là không thể ngăn chặn cháu trở thành con gái", chị Kerry tâm sự.

Các bác sĩ đã dùng thuốc để trì hoãn tuổi dậy thì và điều trị hormone thay thế. Đến 18 tuổi, Daniel sẽ được phẫu thuật chỉnh lại giới tính.

Kể từ thời điểm đó, gia đình và bạn bè đều gọi Daniel là Danni. Giờ tóc Danni đã rất dài, cô bé cũng mặc váy hồng. Và trong ngày sinh nhật lên 6, bố mẹ và bạn bè đã tặng cô bé những con búp bê Barbie xinh đẹp, đồ chơi Peppa Pig và xe đẩy.

Vợ chồng McFadyen sẽ phải chờ đợi đến khi Danni đủ 16 tuổi để quyết định liệu có tiếp tục sử dụng estrogen thêm 2 năm trước khi tiến hành phẫu thuật chuyển đổi giới tính hay không.

"Hầu hết mọi người nghĩ rằng tôi là một người mẹ xấu, khi chuyển giới tính con khi còn quá trẻ, nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì miễn con tôi hạnh phúc", chị Kerry nói.

Hội chứng dysphoria là gì?

Hội chứng dysphoria là tâm trạng khó chịu hoặc đau buồn của một người khi giới tính sinh học không phù hợp với ngoại hình.

Nguyên nhân chính xác của hội chứng này hiện nay không rõ ràng.

Trước đây, nó được cho là do tâm lý, nhưng những nghiên cứu gần đây thấy đó là kết quả của sự phát triển không bình thường của đứa bé trong bụng mẹ, có thể do yếu tố di truyền hoặc nội tiết.

Dấu hiệu ban đầu của hội chứng này có thể xuất hiện rất sớm như khi trẻ từ chối mặc quần áo đúng với giới tính của mình, hoặc từ chối tham gia các hoạt động chỉ dành cho trai, hoặc gái.

Đối với trẻ em bình thường, hành vi này sẽ kéo dài cho đến tuổi thiếu nhi, còn với những người mắc hội chứng dysphoria thì kéo dài đến tuổi trưởng thành.

Phương pháp điều trị đơn giản là để họ sống đúng giới tính đã được định sẵn, hoặc có thể can thiệp sâu hơn băng cách thay đổi hormone và thực hiện phẫu thuật thay đổi giới tính.

Nếu nghi ngờ con mình có những dấu hiệu mắc hội chứng dysphoria, bạn hãy tham khảo ý kiến bác sĩ và chuyên gia tâm lý để có những giải pháp phù hợp cho con.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại