Hiểm họa nước hồ bơi: Nước tiểu + Clo = Chất độc gây hại sức khỏe

Nhóm nghiên cứu cho rằng việc nước tiểu kết hợp với clo - chất thường được dùng để xử lý làm sạch nước hồ bơi - có thể tạo ra những phản ứng hóa học gây tác hại cho sức khỏe.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Environmental Science & Technology, các nhà khoa học tại ĐH Purdue ở TP West-Lafayette và ĐH Nông nghiệp Trung Quốc ở Bắc Kinh đã phân tích mẫu nước trong nhiều hồ bơi ở Trung Quốc và phát hiện sự hiện diện từ 24% đến 68% axít uric mà đa số có nguồn gốc từ nước tiểu người.

Nhóm nghiên cứu cho rằng việc nước tiểu kết hợp với clo - chất thường được dùng để xử lý làm sạch nước - có thể tạo ra những phản ứng hóa học gây tác hại cho sức khỏe. Họ đặc biệt lưu ý chất độc cyanogen chloride có thể ảnh hưởng đến phổi, tim và hệ thần kinh trung ương.

Trong một khuyến cáo khác liên quan đến vấn đề này, các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về An toàn của Pháp (INRS) giải thích: “Khi urê tiếp xúc với clo, nó sẽ biến thành trichloramine - chất có thể gây rát nhãn cầu, bệnh ngoài da và đường hô hấp như suyễn và viêm mũi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại