Cảnh báo căn bệnh khó nói ngày càng phổ biến của quý ông

Hà Quyên |

Nếu không biết cách nhận biết để điều trị sớm, rối loạn cương dương có thể gây ra các bệnh mạn tính như gan, đái tháo đường, huyết áp, béo phì, nguy hiểm nhất là vô sinh.

Lập gia đình 6 năm, song, vợ chồng anh Nguyễn Văn Lâm (Khoái Châu – Hưng Yên) vẫn chưa thể có con. Đặc biệt, gần một năm nay, anh gần như không làm “chuyện ấy” với vợ dù hai người không hề cãi vã, giận dỗi nhau.

Lý do xuất phát từ “cậu nhỏ” không chịu “hợp tác”, chỉ cương được một thời gian ngắn rồi xìu dần khiến anh không thể xuất tinh.

Anh được lương y chẩn đoán bị chứng rối loạn cương dương do stress công việc. Sau khi điều trị bằng thuốc đông y kết hợp các phương pháp chăm sóc sức khỏe khác, anh đã khỏi bệnh “trên bảo dưới không nghe” và có con sau 5 năm chờ đợi.

Thạc sĩ, lương y Đa khoa Vũ Quốc Trung cho hay, đây chỉ là một trong những trường hợp mắc chứng rối loạn cương dương khá phổ biến hiện nay.

Chứng bệnh này được nhắc đến trong các trường hợp cậu nhỏ không đủ cứng hoặc không thể duy trì tình trạng cương để hoàn thành nhiệm vụ.

Để chỉ tình trạng này, người ta còn dùng các thuật ngữ tương tự như liệt dương, bất lực, yếu sinh lý, thiểu năng tình dục ở nam giới.

Theo đông y, nguyên nhân của căn bệnh này do tâm tỳ lưỡng hư, thận hư, thấp nhiệt uất kết để lâu không được hóa giải làm chức năng sinh khắc giữa các tạng phủ bị rối loạn. Trạng thái âm dương – thủy hỏa mất đi sự cân đối điều hòa, từ đó phát sinh bệnh.

Lương y Vũ Quốc Trung cho hay, nếu chỉ bị rối loạn cương dương tạm thời trong một thời gian ngắn (ít hơn 3 tháng) hoặc do tác động của những tình huống bất thường như phiền muộn, trầm cảm, rượu bia,… bệnh chưa cần điều trị.

Còn trường hợp rối loạn nhiều hơn 3 tháng, nam giới cần khám sớm để được điều trị.

Nhiều người nhầm tưởng rằng căn bệnh này là do tuổi tác, tức khi càng lớn tuổi, chức năng sinh lý sẽ càng bị suy giảm.

Song, theo lương y Vũ Quốc Trung, khả năng tình dục của nam giới là vô thời hạn, bất kể tuổi tác. Sở dĩ căn bệnh này hay gặp ở người lớn tuổi bởi độ tuổi này, thường có những bệnh lý như bệnh tim, tiểu đường.

Và họ uống nhiều loại thuốc có thể gây rối loạn cương dương.

Rối loạn cương dương ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của đàn ông bởi nó khiến họ khó thể hiện bản lĩnh đàn ông. Do đó, khi mắc bệnh, họ thường tự ti và không muốn nói đến tình trạng này.

Vẫn theo lương y Vũ Quốc Trung, bệnh nhân mắc rối loạn cương dương nên đến bác sĩ chuyên khoa để được khám và tư vấn. Hiện tại trong đông y đã có những bài thuốc chữa trị hữu hiệu chứng bệnh khó nói này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại