Cái kết đắng cay của cô gái tỏ ra ngoan hiền để yêu phó giám đốc

Hoài Vũ |

Nhiều người do không hiểu về tính chất nguy hiểm của bệnh giang mai nên còn rất chủ quan, không chủ động có các biện pháp phòng tránh căn bệnh này.

Sống quá buông thả, cô gái trẻ mắc bệnh giang mai

Bác sĩ Trịnh Hồng Quân, phòng khám đa khoa Hoa Hồng, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, căn bệnh giang mai hiện nay rất phổ biến.

Đơn cử 1 trường hợp gần đây nhất mà bác sĩ đang điều trị, đó là cô gái trẻ tên Mai (tên nhân vật đã được thay đổi). Mai đến khám trong tình trạng trong miệng xuất hiện nhiều vết trợt loét, không đau, không có mủ nhưng có mùi hôi.

Kèm theo đó, bệnh nhân còn thấy xuất hiện các hạch ở bẹn. Nghĩ rằng cơ thể mình có viêm nhiễm, cô tìm đến phòng khám để điều trị. Nhưng tại đây các bác sĩ nói rằng cô đã mắc bệnh giang mai.

Khi biết tin mình bị mắc căn bệnh lây qua đường tình dục quái ác này, Mai không giấu được sự hốt hoảng. Cô ngồi bệt xuống ghế, mặt sững sờ như không tin nổi. Sau khi định thần, cô òa khóc khiến các bác sĩ phải động viên an ủi mãi.

Xoắn khuẩn giang mai được tìm thấy trong máu của cô gái trẻ (Ảnh minh họa)
Xoắn khuẩn giang mai được tìm thấy trong máu của cô gái trẻ (Ảnh minh họa)

Bản thân cô gái trẻ cũng tự hiểu được nguyên nhân vì sao mình lại mắc căn bệnh này.

Cô kể, bản thân là một người có quan niệm khá thoáng trong tình cảm, ngay từ thời sinh viên cô đã có rất nhiều mối tình. Có đôi khi cô còn quan hệ chồng chéo 1 lúc 2,3 mối tình, ngay cả tình một đêm cô cũng từng nếm trải.

Dù đã đi làm, Mai vẫn giữ nguyên lối sống này. Cho đến gần đây, Mai gặp Huy - 1 chàng phó giám đốc 1 doanh nghiệp nhỏ.

Huy say mê cô và muốn đi đến hôn nhân. Mai cũng đủ từng trải mà biết rằng để giữ mối quan hệ với Huy, cô cần phải rửa tay gác kiếm. Cô đã giấu giếm được quá khứ của mình với Huy cho đến lúc phát hiện ra mình bị giang mai.

2. Đừng để mắc bệnh rồi mới ân hận

Bác sĩ Trịnh Hồng Quân cho biết, ngày nay, nhiều bạn trẻ khá dễ dãi trong các quan hệ tình cảm, đồng thời rất chủ quan không chú ý đến việc bảo vệ mình khỏi các căn bệnh lây nhiễm qua đường quan hệ tình dục.

Xác suất mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như giang mai, sùi mào gà, bệnh lậu... nếu quan hệ tình dục không an toàn là khá cao. Tuy nhiên, nhiều người do không hiểu về tính chất nguy hiểm của các căn bệnh này nên còn rất chủ quan.

Bác sĩ Quân đơn cử, nếu mắc bệnh giang mai, người bệnh sẽ phải đối diện với rất nhiều nguy cơ, trong đó có thể kể đến như:

- Rối loại cảm giác: 90% người bệnh thường nhanh chóng xuất hiện cảm giác đau nhức, thường gặp ở chi dưới, cũng có thể đau từ mặt xuống tận chân.

Thông thường người bệnh sẽ thấy xuất hiện các cơn đau nhói nhưng ngắn, cảm giác như bị dao cắt, như bị giật mạnh hoặc như bị đốt. . . , những cơn đau xuất hiện ngẫu nghiên.

- Tổn hại trung khu thần kinh: Xoắn khuẩn giang mai xâm nhập vào khu thần kinh trung ương gây teo dây thần kinh thị lực, tê liệt, đao đần.

- Tổn hại hệ thống mạch máu: Xoắn khuẩn giang mai xâm nhập vào hệ thống mạch máu gây viêm động mạch, tắc động mạch, u động mạch chủ.

- Xoắn khuẩn giang mai có thể gây suy giảm các cơ quan và chức năng trong có thể, phá hoại hệ xương khớp dẫn đến tàn tật hoặc tử vong.

- Ảnh hưởng tới nội tạng: thường gặp nhất là các vấn đề ở dạ dày, biểu hiện là những con đau đột ngột ở phần bụng trên, có thể mở rộng thêm ở phần ngực, lồng ngực có cảm giác co thắt, buồn nôn, ói thậm chí mửa mật.

Đối với nữ giới, bệnh giang mai không những gây tổn hại đến sức khỏe bản thân mà còn truyền nhiễm sang cho thai nhi, gây sinh non, xảy thai, thai chết lưu.

Để tránh các nguy cơ lây nhiễm này, cần chủ động phòng tránh bằng cách quan hệ tình dục lành mạnh, áp dụng các biện pháp quan hệ an toàn. Đừng để mắc bệnh rồi mới ân hận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại