Sởn gai ốc với màn đẩy vật "kì dị" ra khỏi miệng

B.H |

Chỉ cần vài lần đẩy lưỡi, chàng trai đã "tống khứ" được vật "kì dị" ra khỏi miệng.

Brandon Douglas, một chàng hải quân Mỹ đóng quân ở Bahrain, vừa đăng tải một đoạn video cách đây 3 ngày và nhanh chóng nhận được hơn 200.000 lượt xem với hơn 700 bình luận.

"Tôi thấy cộm ở dưới lưỡi mấy hôm rồi. Không những thế, tôi lại còn thấy phía đầu có mủ nữa nên quyết định đi khám bác sĩ. Nha sĩ cho biết có một hòn sỏi trong tuyến nước bọt", Brando chia sẻ.

4 ngày sau, khi vừa kết thúc bữa ăn sáng, Bradon đã không chịu nổi, quyết định "tống khứ" vật khó chịu đó ra khỏi miệng. Anh còn kịp lấy điện thoại để ghi lại cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trong miệng mình.

Theo đoạn video dài 30 giây, Brando bắt đầu uốn lưỡi và lấy sức để đẩy hòn sỏi. Chỉ cần vài lần đẩy lưỡi, anh chàng hải quân có thể "tiễn" viên sỏi ra khỏi tuyến nước bọt.

Viên sỏi rơi vào miệng nên Brandon đã lấy tay bốc nó ra ngoài. Anh chàng đã không dấu sự hoảng sợ khi thấy viên sỏi dài tận 4cm. Trong quá trình đó, Brando không hề có cảm giác đau.

Sởn gai ốc với màn chàng trai đẩy vật "kì dị" ra khỏi miệng.

SỎI TUYẾN NƯỚC BỌT

Sỏi tuyến nước bọt hình thành khi có sự đông vón các chất xuất tiết và các tế bào biểu bì của ống dẫn nước bọt đổ ra khoang miệng, do vi khuẩn và quá trình viêm mạn tính gây ra.

Những viên sỏi nhỏ gây bán tắc ống dẫn lưu, dễ bị đẩy ra khoang miệng qua lỗ thoát của tuyến nước bọt (nhất là khi ăn uống vì lúc này, tuyến nước bọt sẽ to ra và mềm hơn khi ăn uống, đặc biệt là ăn đồ chua), khiến bệnh nhân cảm giác có sỏi trong miệng.

Sỏi này cũng gây đau đơn và sưng viêm, đặc biệt là trong ăn uống. Trong trường hợp bị sỏi tuyến nước bọt, bạn nên đến nha sĩ để xử lý an toàn.

Để phòng bệnh cần phải vệ sinh răng miệng tốt để tránh nhiễm trùng vùng miệng. Cần kiểm tra định kỳ răng hàm mặt để phát hiện bệnh kịp thời.

Nguồn: Patient.info

* Theo Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại