Sốc: Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ “phơi bày” các cứ điểm quân sự Pháp ở Syria

Danh Tuyên |

Ít ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho quân đội nước này rút khỏi Syria, Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Pháp, ông Nathalie Loiseau tuyên bố Paris sẽ duy trì sự hiện diện của mình tại Syria.

Vài ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ "sự nuối tiếc sâu sắc" về quyết định rút quân khỏi Syria của Tổng thống Trump, hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết rằng Pháp sẽ duy trì tiếp tục 9 địa điểm quân sự ở quốc gia Trung Đông này, dù tổng số binh sĩ Pháp được triển khai tại "các vùng do người Kurd YPG/PKK chiếm đóng" ở Syria, phía Đông sông Euphrates chỉ có 200 người.

Pháp cũng được cho là triển khai các khẩu đội pháo, nhân viên kỹ thuật và các đơn vị lực lượng đặc biệt tới các vùng trên.

Theo Anadolu, hiện quân đội Pháp đang có mặt ở thị trấn phía Bắc Ain al-Arab, quận Mistanur Hill và Sarrin, thị trấn Ain Issa, nhà máy bê tông ở làng Harab Isk, căn cứ quân sự Raqqa, Kahar, căn cứ không quân Tabqa và một phần của Manbij.

Theo tuyên bố của Anadolu, các lực lượng Pháp chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ hậu cần từ phía Mỹ, đồng thời nhận sự bảo vệ từ các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) và đảng Công nhân người Kurd (PKK) mà phía Ankara coi là các tổ chức khủng bố.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu trước đó cảnh báo rằng sự hiện diện quân sự liên tục của Pháp tại Syria sẽ "không có lợi cho bất kỳ ai".

"Nếu Pháp ở lại để đóng góp cho tương lai Syria, điều đó thật tuyệt. Nhưng nếu họ làm điều đó để bảo vệ (cho các chiến binh Kurd) thì sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai.

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút 2.000 quân ra khỏi Syria, người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã nhấn mạnh rằng không ai được quên lực lượng Dân chủ Syria người Kurd (SDF) đang chiến đấu chống lại những kẻ khủng bố trong khu vực.

"Một đồng minh phải luôn đáng tin và hành động phối hợp với các đồng minh khác", ông nói.

Đầu tuần này, Bộ trưởng các vấn đề châu Âu Pháp Natalie Loiseau nói rằng "cuộc chiến chống khủng bố vẫn chưa kết thúc".

Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Pháp lại viết trên Twitter rằng "Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang yếu hơn bất kỳ lúc nào, nhưng chúng vẫn đang lẩn trốn và chờ thời điểm nổi dậy. IS mất hơn 90% lãnh thổ và không còn sự hỗ trợ nào về mặt hậu cần".

Sau cuộc điện đàm với TT Trump tuần trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã quyết định hoãn chiến dịch quân sự chống lại người Kurd ở Syria. Ông Erdogan cũng tuyên bố rằng TT Trump đã đưa ra quyết định rút lính Mỹ khỏi Syria sau khi Ankara cam kết sẽ diệt toàn bộ lực lượng IS còn lại tại Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại