Tên lửa S-200, Pantsir-S1 Syria khai hỏa cấp tập vào F-16 Israel: Đánh lớn chưa từng thấy

Bình Nguyên |

Rạng sáng nay, khi các máy bay chiến đấu Israel tập kích vào Damascus, phòng không Syria với chủ công là các tổ hợp tên lửa S-200 và Pantsir-S1 đã đồng loạt khai hỏa.

Israel tập kích bất ngờ

Trận đánh hết sức căng thẳng và được coi là lớn nhất trong thời gian qua của Nhà nước Do Thái kéo dài liên tục trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ, đã có nhiều đạn tên lửa của Israel bị các tổ hợp tên lửa S-200 và các tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 bắn hạ.

Tuy nhiên vẫn máy bay Israel vẫn phóng được tên lửa lọt qua lưới phòng không dày đặc, đánh trúng mục tiêu, gây thiệt hại nặng cho Quân đội Syria.

Không chỉ đánh chặn tên lửa đang hướng đến phía Tây và phía Nam Damascus, phòng không Syria còn bắn đuổi cả tiêm kích F-16 Israel trên bầu trời Li-băng.

Để bảo vệ cho máy bay chiến đấu của mình không bị "ăn đạn" của phòng không Syria, các tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot PAC-2 của Israel đã khai hỏa tiêu diệt ít nhất 1 quả tên lửa S-200 đang ngắm bắn vào 1 chiếc tiêm kích F-16 của nước này.

Phòng không và không quân Israel đã hỗ trợ nhau rất tốt, Patriot PAC-2 đã đánh chặn thành công, giúp cho tiêm kích F-16 tránh được một cú phản đòn hết sức nguy hiểm.

Thông báo sau trận đánh, phía Israel xác nhận họ "đã buộc phải kích hoạt hệ thống phòng không của mình để bắn hạ 1 quả tên lửa phòng không bắn đi từ hướng Syria. Hành động này được đưa ra nhằm đáp trả sau khi Damasucs ngắm bắn và khai hỏa vào một số mục tiêu "thù địch".

Tên lửa S-200, Pantsir-S1 Syria khai hỏa cấp tập vào F-16 Israel: Đánh lớn chưa từng thấy - Ảnh 1.

Tiêm kích F-16 Israel mang nhiều loại vũ khí hiện đại tấn công Syria.

Họ cũng khẳng định không có bất cứ hư hại hay thương vong nào xảy ra đối với các binh sĩ của Lực lượng phòng vệ Israel, tuy nhiên lại không đưa ra chi tiết nào về đòn đánh chặn của Patriot.

Các video thực tế ghi lại trận đánh cho thấy tên lửa đánh chặn của Israel được khai hỏa từ trận địa đang triển khai ở thành phố Hadera, nằm cách biên giới phía Nam của Syria khoảng 100km, tuy nhiên không rõ nó có bắn trúng tên lửa của Syria hay không. Người dân địa phương cho biết họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn.

Mục tiêu mà hệ thống patriot PAC-2 của Israel đánh chặn được cho là 1 quả tên lửa phòng không 5V28V phóng đi từ 1 tổ hợp tên lửa S-200 tầm xa của Syria khi nó nhằm vào 1 trong số các máy bay tiêm kích F-16I của Israel trong đợt tấn công vào Damascus.

Cả Israel và Syria đều dùng tên lửa hiện đại nhất

Trong trận đọ sức quyết liệt vào rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), cả hai bên đều sử dụng những vũ khí hiện đại nhất của mình. Trong đó, Israel tung F-16 vào trận tập kích, phóng tên lửa hành trình không đối đất Deliah thế hệ mới, do CNQP nước này chế tạo.

Tổng cộng có 55 tên lửa Israel được chia thành 4 đợt, nhằm vào cùng lúc 4 khu vực mục tiêu xung quanh Thủ đô Damascus gồm các vị trí của lực lượng Hezbollah ở Dimas; các trung tâm chỉ huy của Sư đoàn 4 tại Sabura và Sư đoàn 10 ở Katana; 1 nhà máy chế tạo vũ khí ở thị trấn Eltal; Sở chỉ huy của Lữ đoàn 68 và đơn vị pháo binh số 137 ở Khan al-Sheikh.

Tên lửa S-200, Pantsir-S1 Syria khai hỏa cấp tập vào F-16 Israel: Đánh lớn chưa từng thấy - Ảnh 2.

Các mục tiêu mà Không quân Israel tấn công ở quanh thủ đô Damascus của Syria.

Không những dùng tên lửa hành trình, các máy bay F-16 Israel còn sử dụng cả bom lượn tấn công xen kẽ trong các đợt đánh này.

Ở phía ngược lại, các tổ hợp phòng không tầm thấp Pantsir-S1 là chủ công trong việc đánh chặn tên lửa hành trình của Israel. Chính thứ vũ khí sát thủ này đã đánh chặn thành công nhiều tên lửa và bom lượn của Israel.

Tên lửa S-200, Pantsir-S1 Syria khai hỏa cấp tập vào F-16 Israel: Đánh lớn chưa từng thấy - Ảnh 3.

Mảnh xác được cho là của tên lửa Israel bị tên lửa phòng không Syria bắn hạ.

Được biết tên lửa Delilah là loại đạn do thám/tấn công cực kỳ lợi hại và rất độc đáo, khi có thể "lượn lờ" trên khu vực bị oanh kích như một chiếc UAV để tìm kiếm những mục tiêu có giá trị cao, được ngụy trang kỹ càng nhất trong một thời gian khá dài.

Nhờ vào khối lượng nhẹ (trọng lượng phóng chỉ 187 kg với đầu đạn đa chủng loại nặng 30 kg), thiết kế module nhỏ gọn (chiều dài 2,71 m; sải cánh 1,15 m; đường kính thân 0,33 m), Delilah triển khai được từ trực thăng vũ trang, tiêm kích F-16, hay thậm chí phóng đi từ mặt đất.

Trước khi lao vào mục tiêu ở tốc độ cận âm (Mach 0,85), toạ độ oanh kích được cài đặt trong bộ nhớ chương trình điều khiển bay của Delilah, tên lửa sẽ liên tục kết nối với hệ thống định vị GPS để hiệu chỉnh đường bay, sai số của nó chỉ vào khoảng 1 m trong khi tầm bắn tối đa lên tới 250 km, "ngoài vùng phủ sóng" của hầu hết các hệ thống phòng không tầm xa hiện đại.

Tuy vậy, Delilah đã bị Pantsir-S1 Syria bắn hạ liên tiếp.

Phòng không Syria bắn hạ tên lửa Israel đêm 25 rạng ngày 26/12/2018.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại