Singapore dùng chó robot để đảm bảo người dân tuân thủ việc cách ly xã hội

Bảo Nam |

Đây là mẫu robot dạng chó, có thể điều khiển từ xa, được thiết kế và chế tạo bởi Boston Dynamics.

Và tên của nó là Spot.

Đây là chương trình thí điểm kéo dài 2 tuần, mục tiêu chính của nó là đảm bảo những người đi dạo trong công viên ở Singapore tuân thủ các biện pháp cách ly xã hội đã được chính quyền đưa ra, nhằm giảm thiểu sự lây lan của dịch Covid-19.

Theo Reuters, Spot lần đầu tiên được triển khai tại công viên Bishan-Ang Mo Kio của Singapore vào thứ Sáu, ngày 8/5.

Singapore dùng chó robot để đảm bảo người dân tuân thủ việc cách ly xã hội - Ảnh 1.

Nó thậm chí còn phát một tin nhắn được ghi âm sẵn (bằng giọng nữ âm điệu nhẹ nhàng) cho người qua đường, nhắc nhở họ phải ở cách nhau ít nhất 1 mét. Ngoài ra, Spot cũng được trang bị máy ảnh, công cụ phân tích và thậm chí là kích hoạt tính năng tránh chướng ngại vật. Với khả năng vượt qua địa hình gồ ghề một cách dễ dàng, nó có thể khám phá bất cứ địa điểm nào trong công việc, quan sát mọi hành vi dù hợp pháp hay bất hợp pháp của mọi người.

Điều này có nghĩa là bất cứ ai đang kiểm soát Spot đều có thể nhìn thấy bạn, nếu bạn từng ở trong tầm nhìn của con chó robot này. Điều đó cũng đồng nghĩa là không ai có thể đùa giỡn với Spot, dù cho có cảm thấy nó rất đáng yêu hay thú vị.

Chó robot ở Singapore.

Và trên thực tế, mẫu robot này được thiết kế để di chuyển khá nhanh nhẹn và cơ thể nó cũng vô cùng chắc chắn. Theo các tính năng nổi bật được giới thiệu trên trang web chính thức của Boston Dynamics, Spot có tầm nhìn 360 độ và có thể được dạy để di chuyển theo các tuyến đường, hoặc thực hiện một số hành động để tạo ra các thói quen tự hành.

Spot cũng đang được ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm xây dựng, dầu khí, điện nước, khai thác mỏ, an toàn công cộng, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu và thậm chí là giải trí.

Tại Singapore, nơi chính quyền đang thắt chặt các biện pháp cách ly xã hội do số trường hợp nhiễm bệnh đã vượt quá 21.000, người dân chỉ được phép rời khỏi nhà cho những chuyến đi thiết yếu, như đến cửa hàng tạp hóa.

Tập thể dục cũng được cho phép, nhưng chỉ khi được thực hiện một mình. Đây cũng là lý do tại sao Spot được sử dụng.

Theo The Straits Times, Spot cũng đã được triển khai tại Trung tâm Triển lãm Changi, hiện đang được sử dụng như một cơ sở cách ly cộng đồng cho những người có biểu hiện các triệu chứng nhẹ. Công việc của Spot là giao thuốc cho bệnh nhân.

Tham khảo Mashable

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại