Siêu vũ khí Nga đặt dấu chấm hết cho Hải quân Mỹ: Biểu tượng sức mạnh Mỹ cũng tiêu đời

QS |

Đây sẽ là mối đe dọa lớn mà Hải quân Mỹ nói riêng và Quân đội Mỹ nói chung phải đối mặt trong tương lai.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Russia Today (phiên bản tiếng Ả Rập) hồi tuần trước, Giáo sư Vlodiymiyr Kozin tại Học Viện Khoa học quân sự Nga cho biết, tên lửa Zircon mới của Nga có độ chính xác cực cao. Nó có thể di chuyển ở tốc độ Mach 8-9 và có tầm bắn ít nhất 1.000km.

Theo ông Kozin, mặc dù nhiều thông tin về tên lửa Zircon vẫn được giữ bí mật nhưng nó là thứ vũ khí có thể "đặt dấu chấm hết" cho Hải quân Mỹ, đặc biệt là các tàu sân bay – biểu tượng sức mạnh Mỹ.

Siêu vũ khí Nga đặt dấu chấm hết cho Hải quân Mỹ: Biểu tượng sức mạnh Mỹ cũng tiêu đời - Ảnh 1.

Ông Vlodiymiyr Kozin phát biểu trên Đài Russia Today (phiên bản tiếng Ả Rập)

Cũng theo vị chuyên gia, tên lửa Zircon có thể phá hủy các trung tâm chỉ huy chiến tranh hạt nhân trên lãnh thổ Mỹ và trên lãnh thổ châu Âu.

Trước đó, theo tờ Daily Star (Anh), tên lửa siêu vượt âm Zircon của Nga sắp được phóng đi lần đầu tiên từ tàu chiến.

Dự kiến đợt thử nghiệm sẽ diễn ra vào cuối năm nay trên khinh hạm lớp Admiral Gorshkov (Đề án 22350) của Hạm đội phương Bắc.

Theo giới chuyên gia Nga, tên lửa siêu vượt âm Zircon đủ khả năng xuyên thủng bất cứ hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa nào hiện nay, thậm chí nó có thể tấn công vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ trong thời gian chưa đầy 5 phút.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại