Siêu sao Bollywood Aishwarya Rai dương tính với virus SARS-CoV-2

Bích Ngọc (Theo Reuters và the Associated Press) |

Nữ diễn viên đã có kết quả dương tính sau khi bố chồng và chồng cũng bị nhiễm vi-rút này.

Diễn viên Ấn độ Aishwarya Rai Bachchan đã có kết quả dương tính với vi-rút corona, một ngày sau khi bố chồng cô, ông Amitabh Bachchan và chồng cô, ông Abhishek cũng đã phải nhập viện vì vi-rút này.

Thông tin chính thức từ cơ quan y tế của chính phủ hôm chủ nhật vừa rồi là cả hai người đàn ông trong gia đình đều đang trong tình trạng ổn định tại bệnh viện. Trong khi đó, Rai Bachchan và con gái 8 tuổi đang tự cách ly tại nhà.

Bộ trưởng Y tế bang Maharashtra, ông Rajesh Tope cho biết Rai Bachchan và con gái của cô đều chỉ xuất hiện vài triệu chứng nhẹ.

Siêu sao Bollywood Aishwarya Rai dương tính với virus SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Vợ chồng Aishwarya Rai Bachchan & Abhishek Bachchan cùng với Amitabh Bachchan và vợ Jaya ở Luân Đôn tháng 6 2010. Hình ảnh: Joanne Davidson/REX/Shutterstock.

Rai Bachchan, 46 tuổi đã tham gia đóng nhiều bộ phim Bollywood và cả Hollywood, đồng thời cũng là đại diện thương hiệu cho nhiều công ty đa quốc gia.

Ông Amitabh Bachchan, 77 tuổi, là người lớn tuổi nhất trong gia đình được đánh giá là số 1 trong giới Bollywood đã có những đóng góp trong cuộc chiến chống lại căn bệnh này bằng cách ông tích cực xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng trong các quảng tuyên truyền người dân nên đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và duy trì giãn cách trong giao tiếp.

Ông đã có diễn xuất đột phát trong bộ phim Zanjeer năm 1973, hay bộ phim The Chain, và đã vươn lên vị trí ngôi sao chuyên đóng các vai táo bạo, truyền cảm hứng cho số lượng lớn người hâm mộ. Do đó, họ thường học theo cách ăn mặc, gu thời trang, kiểu tóc và cả giọng nói trầm ấm của ông. Ông đã từng tham gia giới chính trị năm 1985 một thời gian nhắn nhưng sau đó đã từ chức khi bộ máy của cực thủ tưởng Rajiv Gandhi vướng vào nạn tham nhũng.

Ông trở lại đóng phim từ những năm 1990 và đã có lần xuất hiện ở Hollywood năm 2013 trong phiên bản The Great Gatsby của Baz Luhrmann.

Hôm chủ nhật tuần vừa rồi, Ấn Độ đã đánh dấu một mức đỉnh mới khi số ca nhiễm Covid-19 lên tới 850,000 ca. Sau đó, chính phủ đã phải tái lập một phần cách ly xã hội ở một số địa phương có mật độ dân số cao.

Dữ liệu của bộ Y tế liên bang cho thấy trong 24h qua đã có tới 27,100 ca nhiễm mới và 551 người chết, nâng tổng số lượt tử vong lên tới 22,674 người.

Chính quyền hôm cuối tuần vừa rồi đã triển khai một cuộc tổng vệ sinh lớn ở khu phố của gia đình Bachchan ở Mumbai, phun thuốc khử trùng hết toàn khu vực dân cư này.

Ngành công nghiệp điện ảnh Ấn Độ vừa mới được phép cho hoạt động trở lại sau thời gian giãn cách theo lệnh cách ly toàn quốc gia từ hồi cuối tháng 3. Các diễn viên từ 65 tuổi trở lên như Bachchan bị cấm tham gia đóng phim vì họ thuộc đối tượng người già dễ bị tổn thương do loại vi-rút này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại