Shinzo Abe: Triều Tiên có thể đưa chất độc nghi dùng ở Syria vào đầu đạn tên lửa

Thi Anh |

Triều Tiên có năng lực đưa chất độc thần kinh Sarin vào tên lửa, Thủ tướng Nhật Bản cảnh báo trước Quốc hội ngày 13/4.

Sarin được cho là chất độc khiến 80 dân thường thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong vụ tấn công hóa học ngày 4/4 ở thị trấn Khan Sheikhun, do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở tỉnh Idlib, Syria. Chính phủ Mỹ cáo buộc chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad là thủ phạm đằng sau vụ tấn công này.

Theo kết quả nghiên cứu độc lập của Anh vừa được đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Matthew Rycroft công bố, mẫu đất lấy từ nơi xảy ra vụ tấn công ở Syria dương tính với chất độc thần kinh Sarin hoặc tương tự như Sarin.

Về lập trường của Nhật Bản, ông Abe khẳng định với các nghị sĩ rằng Tokyo và Bắc Kinh tìm kiếm một giải pháp hòa bình để xử lý căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Nhật Bản cũng chia sẻ quan điểm theo đuổi đối thoại và gây sức ép đối với Triều Tiên cùng Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại